Quảng Nam và Đà Nẵng sẵn sàng đón bà con đang sống, làm việc tại TPHCM về quê

15/07/2021 - 09:25

PNO - Tỉnh Quảng Nam quyết định trích 2 tỷ đồng hỗ trợ và sẵn sàng bố trí 10 chuyến xe đón người dân Quảng Nam tại TPHCM về quê. Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng đã có thư gửi Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM.

Quảng Nam quyết định trích 2 tỷ đồng hỗ trợ và sẵn sàng bố trí 10 chuyến xe

Sáng 15/7, trao đổi với Báo Phụ Nữ TPHCM, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết, trong ngày 14/7, lãnh đạo tỉnh đã cùng họp bàn, thống nhất phương án hỗ trợ người Quảng Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại các tỉnh phía Nam, trước hết là ở TPHCM, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Nhân viên y tế tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra thân nhiệt cho người dân khi ra vào các chốt kiểm soát phòng dịch.
Nhân viên y tế tỉnh Quảng Nam kiểm tra thân nhiệt cho người dân khi ra vào các chốt kiểm soát phòng, chống dịch

Thông qua Chủ tịch Hội Đồng hương Quảng Nam tại TPHCM, ông Thanh đề nghị Hội làm đầu mối thu thập thông tin những người thực sự gặp khó khăn để đề xuất UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ. “Bà con cần chấp hành các quy định chống dịch của chính quyền địa phương, không nên tìm cách trốn về. Trường hợp thật sự quá khó khăn thì thông qua các kênh liên hệ của Hội Đồng hương tại TPHCM để được lập danh sách và làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM, UBND tỉnh Quảng Nam để được thu xếp về quê theo kế hoạch, đảm bảo các công tác về phòng, chống dịch”, ông Thanh cho hay.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã yêu cầu các ngành, địa phương liên quan sẵn sàng phương án đón người lao động về địa phương cách ly theo đúng quy định, không để bị động.

Trước đó, tối 14/7, ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - thông tin, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã họp bàn cách giúp đỡ, hỗ trợ bà con đang ở TPHCM. Bước đầu, tỉnh sẽ hỗ trợ khoảng 2 tỷ đồng nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với bà con trong bối cảnh dịch COVID-19 tại TPHCM diễn biến phức tạp. Số tiền này giao Hội Đồng hương tỉnh Quảng Nam tại TPHCM tiếp nhận, chủ động tìm hiểu từng hoàn cảnh cụ thể của bà con để kịp thời giúp đỡ.

Những trường hợp quá ngặt nghèo như vào TPHCM chữa bệnh, lao động thất nghiệp không có chỗ ở, sinh viên nghèo…, tỉnh sẽ bố trí 10 chuyến xe đón về. Trước khi về quê, bà con cần test nhanh COVID-19, tuân thủ các quy định phòng dịch của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM, khi về địa phương cần cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế cũng như của tỉnh. “Mong bà con hết sức bình tĩnh, yên tâm, nếu chưa thực sự cần thiết thì chưa nên về quê. Tỉnh sẽ tiếp tục vận động các nguồn để hỗ trợ bà con”, ông Phan Việt Cường nhắn nhủ.

Người dân Quảng Nam thực hiện việc khai báo y tế.
Người dân Quảng Nam khai báo y tế

Đà Nẵng đón công dân ở TPHCM về nhà

Sáng 15/7, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có thư gửi Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM.

Trước sự bùng phát và diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TPHCM phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội phù hợp để khống chế dịch bệnh. Điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống của cư dân thành phố, trong đó có những người dân TP. Đà Nẵng đang làm ăn, sinh sống và học tập tại đây.Thư viết: “Trong những ngày qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Đà Nẵng luôn theo dõi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM, đặc biệt là tình hình bà con quê hương Đà Nẵng.

Thông qua Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM, chúng tôi gửi đến các anh chị, cô chú lời động viên chân thành từ Đà Nẵng. Đồng thời, đề nghị Hội đồng hương theo dõi, tìm hiểu thông tin để phối hợp cùng thành phố lập phương án đưa người dân có nhu cầu trở về Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi người dân thành phố đều được trở về nhà.

Chúng tôi tin tưởng với tinh thần đoàn kết, đùm bọc, chia sẻ, cộng đồng người Đà Nẵng tại TPHCM cùng với người dân địa phương sẽ sớm vượt qua khó khăn này và Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM tiếp tục là chỗ dựa và là cầu nối của những người con xa quê với quê hương Đà Nẵng”.

Tỉnh Quảng Ngãi từng điều động phương tiện và nhân lực đón đồng hương từ Đà Nẵng về quê trong đợt dịch thứ 2 vào tháng 8/2020
Tỉnh Quảng Ngãi từng điều động phương tiện và nhân lực đón đồng hương từ Đà Nẵng về quê trong đợt dịch thứ 2 vào tháng 8/2020

Theo chủ trương của Đà Nẵng, Hội đồng hương tại TPHCM đã lên kế hoạch đón bà con. Theo đó, bà con có nhu cầu về quê, đăng ký danh sách qua hội đồng hương các quận, huyện hoặc đăng ký danh sách qua Facebook Hội đồng hương Đà Nẵng hoặc Hội đồng hương Hoà Vang.

Trước khi lên xe về Đà Nẵng, bà con phải có kết quả xét nghiệm âm tính và các điều kiện chống dịch của nhà xe.

Khi về Đà Nẵng phải cách ly y tế 21; Hội đồng hương Đà Nẵng bố trí xe chở miễn phí và tặng mỗi người 500.000đ làm lộ phí. Người dân đăng ký cách ly tại khách sạn (tự chi trả chi phí tiền phòng và tiền ăn). Những người chọn cách ly tập trung được miễn phí tiền ở, nhưng trả tiền ăn theo quy định của cơ quan y tế; được miễn phí xét nghiệm và chăm sóc y tế. Đối với bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội đồng hương sẽ tặng tiền ăn khi cách ly tập trung. Dự kiến chuyến xe đầu tiên sẽ xuất phát đầu tuần tới.

Số điện thoại của đại diện Hội Đồng hương các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Nam tại TPHCM để bà con tiện liên hệ.

1: TX.Điện Bàn: Anh Tấn 0934168409, anh Thành 0917061065, luật sư Bá Học 0909778122

2: H.Đại Lộc: Anh Sơn 0934870568, anh Phước 0903 679111

3: H.Duy Xuyên: Anh Xuân 0903955463

4: H.Quế Sơn, H.Hiệp Đức, H.Nông Sơn: Anh Công Khanh 0908107777, anh Trung 0868890777, anh Phụng 0944400034, anh Nghĩa 0918841639

5: H.Tiên Phước: Anh Nghĩa 0903713857, anh Công 0933052012

6: H.Thăng Bình: Thầy Chương 0903952242, anh Cửu 0902334818

7: TP.Tam Kỳ: 0913733153 anh Đình, anh Dương 0906076317

8: H.Bắc - Nam Trà My: Anh Cường 0913704098, anh Vũ 090998109

9: TP.Hội An: Anh Lương 0944627777

10: H.Núi Thành: Anh Tân 0902801614, anh Chín 0909303579

11: H.Phú Ninh: anh Sương 0903134727

Các huyện còn lại bà con liên hệ với anh Đình Thiên 0902359878, chị Ngọc Tiên 0905877791.


Đình Dũng -Nguyễn Dương - Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI