Quân khu 9 hỗ trợ 1 căn nhà cho gia đình cháu bé lọt vào trụ bê tông

03/01/2023 - 15:26

PNO - Ngày 3/1, thiếu tướng Nguyễn Minh Triều - Phó tư lệnh Quân khu 9 (Bộ Quốc phòng) - đã đến thăm, động viên gia đình bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi), cháu bé bị rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình).

 

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều - Phó Tư lệnh Quân khu 9 chia sẻ, động viên anh Thái Văn Tấn Tài (cha cháu bé).
Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều chia sẻ, động viên anh Thái Văn Tấn Tài (cha bé Hạo Nam)

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Bộ Tư lệnh, Quân khu 9 hỗ trợ gia đình bé Nam 1 căn nhà. Tới đây Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp cùng các cơ quan chức năng sẽ khảo sát, triển khai xây dựng nhà để gia đình sớm có nơi ở ổn định. Quân khu 9 cũng đề xuất địa phương hỗ trợ cha mẹ bé Nam để họ có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống.

Căn nhà nhỏ của gia đình cháu bé
Căn nhà nhỏ của gia đình bé Nam

Cùng ngày, thiếu tướng Nguyễn Minh Triều đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn. Ông cho biết, khi nhận được thông tin cháu bé bị rơi xuống trụ bê tông sâu 35m, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp đến hỗ trợ.

Đơn vị cũng chỉ đạo đặc công Quân khu 9, sử dụng lực lượng, phương tiện đến cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, do địa chất, địa hình nơi đây phức tạp nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chuyên môn đã lồng ống thép xung quanh trụ để lấy đất xung quanh, đưa trụ bê tông lên bằng các thiết bị chuyên dụng, thăm dò vị trí của cháu bé trong lòng ống để cưa cắt cứu hộ.

Nguyễn Hưng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI