Đồng Tháp nhờ Trung ương hỗ trợ khẩn cấp cứu cháu bé rơi vào trụ bê tông

02/01/2023 - 19:06

PNO - Đồng Tháp vừa có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị hỗ trợ giải cứu cháu bé.

Chiều tối 2/1, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng gửi Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị huy động chuyên gia, hỗ trợ thiết bị quan sát trong lòng ống, thiết bị cứu hộ và chỉ đạo lực lượng có kinh nghiệm ứng phó sự cố nhằm hỗ trợ Đồng Tháp trong thời gian sớm nhất, khắc phục sự cố tai nạn tại công trường thi công dự án cầu kênh Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình).

Lực lượng chức năng nỗ lực với nhiều phương án cứu cháu bé
Lực lượng chức năng nỗ lực với nhiều phương án cứu cháu bé

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhận định, khó khăn hiện nay trong việc cứu cháu Thái Lý Hạo Nam là địa chất công trình phức tạp, cọc bê tông đóng sâu (35m), hiện trường nằm sâu trong ruộng khiến việc di chuyển máy móc trở ngại. Ngoài ra, tại đây còn thiếu thiết bị quan sát trong lòng ống nhằm hỗ trợ theo dõi tình hình cháu bé…

Trước tình hình khó khăn và cấp bách trên nên UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị đến Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huy động chuyên gia, hỗ trợ thiết bị nhằm giúp địa phương sớm nhất…

Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp túc trực ở hiện trường chỉ đạo cứu cháu bé
Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp túc trực ở hiện trường chỉ đạo cứu cháu bé

 

Nhiều phương tiện được huy động đến hiện trường để cứu cháu bé
Nhiều phương tiện được huy động đến hiện trường để cứu cháu bé

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực chỉ đạo các đơn vị liên quan làm xuyên suốt 24/24, huy động mọi lực lượng hiện có trên địa bàn để giải cứu cháu bé.

Đến 15g ngày 2/1, lực lượng cứu nạn đã sử dụng mũi khoan guồng xoắn tại các vị trí xung quanh cọc, phá ma sát xung quanh cọc được 32/35m. Công tác khoan vẫn đang được thực hiện liên tục. Trong khi đó, bộ phận y tế và đội cứu nạn luôn túc trực tại hiện trường và bơm oxy liên tục tạo dưỡng khí cho cháu bé.

Huỳnh Lợi

                         

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI