Quán bar Buddha khiến TPHCM phải xét nghiệm 990 cư dân tại một chung cư

26/03/2020 - 18:22

PNO - Ổ dịch COVID-19 tại quán bar Buddha đang đẩy những ca dương tính với SARS-CoV-2 tại TPHCM mỗi ngày thêm tăng.

Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM chiều 26/3, GS. Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, nếu chỉ tính từ ngày 9/3/2020, TPHCM có 33 ca COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Hiện nay, thành phố đang có 6 ca xét nghiệm dương tính lần 1 đang chờ Bộ Y tế xét nghiệm khẳng định.

Báo cáo của TPHCM cho thấy, ổ dịch COVID-19 tại quán bar Buddha đang đẩy số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tăng cao. Từ ca 91 đầu tiên liên quan đến quán bar này được phát hiện, đã có các ca bệnh 97, 98, 120, 124, 125,126, 127 được xác định.

Tính đến sáng 26/3/2020, đã có thêm 3 trường hợp có nguy cơ cao nhiễm COVID-19 liên quan đến quán Buddha.

Quán bar Buddha quận 2, TP.HCM
Quán bar Buddha tại quận 2, TPHCM

3 trường hợp nguy cơ cao này gồm:

1. Nữ giáo viên quốc tịch Anh của trường Eschool-Eclass, 31 tuổi, cư trú tại chung cư Copac Square, số 12 Tôn Đản, phường 13, quận 4. Ngày 14/3, người này đến quán bar Buddha. 19g30 ngày 25/3 được xác định bị COVID-19.

Liên quan đến ca bệnh này, có tổng cộng 87 trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân, đã lấy mẫu xét nghiệm; đưa 4 ca tiếp xúc gần đi cách ly tập trung, 83 trường hợp cách ly tại nhà.

2. Bệnh nhân nam 45 tuổi, sống tại biệt thự số 12 đường 42, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM từ ngày 20/3/2020. Ngày 14/3, bệnh nhân có tiếp xúc bệnh nhân số 124 (thuộc nhóm người đến quán bar Buddha). Ngày 16/3, bệnh nhân có đi khám tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM nhưng được cho về, do không có triệu chứng. Từ ngày 16/3 đến nay, bệnh nhân chưa được cách ly; có kết quả nhiễm COVID-19 vào ngày 26/3.

3. Bệnh nhân nữ, 27 tuổi (Bệnh nhân thứ 152), phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM, tiếp xúc gần với người phục vụ quán bar Buddha, được xác định dương tính ngày 24/3/2020.

Chung cư Masteri Thảo Điền quận 2 có đến 990 cư dân phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19
Chung cư Masteri Thảo Điền quận 2 có đến 990 cư dân phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Quán bar Buddha này đã khiến cho chung cư Masteri Thảo Điền, quận 2 phải cách ly tập trung 38 người; cách ly tại nhà 17 người và lấy mẫu xét nghiệm đến 990 cư dân. Quán bar này cũng khiến chung cư The Ascent ở quận 2 phải lấy mẫu xét nghiệm của 282 cư dân.

Chung cư Copac Square, 12 Tôn Đản, phường 13, quận 4 phải lấy  mẫu xét nghiệm 418 người gồm toàn bộ cư dân của 160 căn hộ, bảo vệ, nhân viên vệ sinh tại block B, nhân viên ban quản lý. Số lượng cư dân phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 liên quan đến quán bar Buddha theo GS. Nguyễn Tấn Bỉnh là con số khổng lồ.

Đến nay, TPHCM xác định được 155 người cư trú tại 15 quận huyện có tham dự buổi tiệc Patrick's day tại bar Buddha ngày 14/3/2020.

Tính đến 16 giờ 50 phút chiều 26/3, Sở Thông tin và truyền thông TPHCM đã xác minh được 18 tài khoản xã hội đã đăng tin không kiểm chứng, sai sự thật. Trong đó, có 8 tài khoản chủ động tháo gỡ thông tin, 5 tài khoản ở các tỉnh Bình Định, Đồng Nai, Quảng Trị chưa tháo gỡ thông tin; 5 tài khoản ở nước ngoài chưa xử lý được.

Trong thời gian tới, Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, xác minh việc đăng tải thông tin sai sự thật, không kiểm chứng. Trước mắt, Sở sẽ mời 4 đối tượng là chủ của tài khoản mạng xã hội đang hoạt động tại TPHCM lên làm việc.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI