Puerto Rico chống dịch hiệu quả nhất nước Mỹ

03/10/2021 - 09:25

PNO - Trong khi báo chí ngợi khen California và Connecticut khống chế được biến thể Delta siêu lây nhiễm, thì Puerto Rico hiện đang làm tốt hơn cả 2 tiểu bang này, cũng như toàn bộ 50 tiểu bang của Mỹ, trong việc triển khai tiêm chủng và duy trì tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 thấp.

Tại một điểm tiêm chủng ở San Juan, Puerto Rico, ngày 31/3 - Ảnh: AFP/Getty Images
Tại một điểm tiêm chủng ở San Juan, Puerto Rico, ngày 31/3 - Ảnh: AFP/Getty Images

Kết quả chống dịch của Puerto Rico rất ấn tượng: Hiện mỗi ngày lãnh thổ này - dân số khoảng 4 triệu người - chỉ ghi nhận 6 ca nhiễm/100.000 dân. Con số này chưa bằng một nửa so với Connecticut, tiểu bang có số ca nhiễm thấp nhất Mỹ (14/100.000 dân) và chỉ bằng 1/6 so với mức trung bình toàn quốc (34/100.000 dân).

Tiêm chủng là một câu chuyện tương tự. Một số tiểu bang đông bắc nước Mỹ đã tiêm ít nhất một liều vắc xin cho hơn 85% dân số đủ điều kiện, Vermont 88%, Massachusetts 88%, Connecticut 87% và Rhode Island 86%, nhưng Puerto Rico sắp đạt 90% - cao hơn 15 điểm phần trăm so với mức trung bình của cả nước.

Puerto Rico tổ chức tiêm chủng đại trà lần đầu tiên ngày 31/3 tại Trung tâm Hội nghị Puerto Rico ở San Juan - Ảnh: AFP/Getty Images
Puerto Rico tổ chức tiêm chủng đại trà lần đầu tiên ngày 31/3 tại Trung tâm Hội nghị Puerto Rico ở San Juan - Ảnh: AFP/Getty Images

Trong suốt đại dịch, Puerto Rico đã ghi nhận 6.337 ca nhiễm COVID-19 và 93 trường hợp tử vong trên 100.000 cư dân. Để so sánh, 2 con số tương đương ở tiểu bang Florida lần lượt là 16.603 và 252 - cao gấp hơn 2,5 lần.

“Sự xa cách” tương đối của Puerto Rico có lẽ cũng đã giúp giữ cho lãnh thổ này kiểm soát được làn sóng đại dịch. Sáu tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Mỹ có tỷ lệ ca nhiễm thấp hơn hoặc tương tự (tính theo đầu người) đều cô lập về mặt địa lý: Samoa thuộc Mỹ, Quần đảo Mariana Bắc, Vermont, Hawaii, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Maine.

Người dân đến một trung tâm tiêm chủng ở Vieques, Puerto Rico - Ảnh: AFP/Getty Images
Người dân đến một trung tâm tiêm chủng ở Vieques, Puerto Rico - Ảnh: AFP/Getty Images

Puerto Rico đạt tỷ lệ tiêm chủng cao và số ca nhiễm thấp trong bối cảnh tỷ lệ nghèo tại lãnh thổ này là 43,5%, cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ tiểu bang nghèo nhất nước Mỹ là Mississippi, nơi chỉ có 43% cư dân đã được tiêm chủng đầy đủ. Tương tự như vậy, gần 99% dân số Puerto Rico là người gốc Tây Ban Nha, trong khi tỷ lệ tiêm chủng ở người gốc Tây Ban Nha trên toàn quốc chỉ là 49%.

Cũng không giống như các tiểu bang Mỹ có tỷ lệ tiêm phòng cao, chính quyền ở Puerto Rico không thực sự là một “thiên đường tiến bộ”. Nhưng hòn đảo này không bị cuốn vào vòng xoáy chính trị chung của cả nước, về bầu cử, về truyền thông. Và thái độ hoài nghi đối với vắc xin, khẩu trang, tin tức về COVID-19... không gây ảnh hưởng nhiều ở Puerto Rico như ở các tiểu bang khác.

Thống đốc Puerto Rico Pedro Pierluisi tại một cuộc họp báo năm 2019 - Ảnh: Anadolu/Getty Images
Thống đốc Puerto Rico Pedro Pierluisi tại một cuộc họp báo năm 2019 - Ảnh: Anadolu/Getty Images

Kết quả là, ở Puerto Rico những người chống vắc xin ít hơn so với nhiều địa phương khác và Thống đốc Pedro Pierluisi có nhiều thời gian hơn để thực hiện chính sách y tế công cộng. Tháng 7, Puerto Rico đã trở thành một trong những nơi đầu tiên ở Mỹ khôi phục yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà bất kể tình trạng tiêm chủng thế nào.

Vào tháng 8, Thống đốc Pierluisi đã ra lệnh cho các doanh nghiệp như nhà hàng, tiệm làm móng, tiệm cắt tóc, sòng bạc và phòng tập thể dục hoạt động với nửa công suất, với điều kiện yêu cầu khách hàng có bằng chứng về việc tiêm phòng (hoặc xét nghiệm âm tính), các yêu cầu tương tự cũng áp dụng cho nhân viên.

Hoàng Diệu (theo Yahoo News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI