PNO - Diễn viên có nghề nhưng không hợp vai, chốn cung đình quanh quẩn vài chuyện phi tần hơn thua chẳng rõ đầu đuôi... Càng xem “Phượng khấu”, càng thất vọng.
| Chia sẻ bài viết: | 
Ghét Lắm Luôn Ý 31-03-2020 22:35:44
Thực sự rất chán y :((( Phi tần vừa già vừa béo như thế thì liệu có tồn tại trên đời thật không, nên nhớ là các bà phi bên TQ xấu dã man thế rồi lên phim người ta có đem cái xấu hoắc kia lên không? Ờ cứ coi như là nếu có đi thì ông Thiệu Trị lấy bà Trác cơ làm cái giề?? đẹp ak? đức độ ak? hay gia thế?? Muốn tạo tình yêu cho người trẻ thì nên cho diễn viên phù hợp một tí, gạo cội vừa đủ thôi, người ta cần có những diễn viên trẻ, như thế mới không tạo ra cái khoảng cách chứ, người trẻ mà ngồi coi phim của ông bà thì mấy người coi được??
Phương 31-03-2020 22:05:51
anh chị có biết thế nào là phim cung đấu đầu tiên của Việt Nam không?tức là chưa từng có trong tiền lệ,dĩ nhiên sẽ có nhiều điều chưa được làm cho 'tới' nhưng không phải vì vậy mà phủ nhận hết những cái hay của phim.Như trang phục,thay vì diễn tả thô cứng về áo dài thì phim đưa đến cho người xem những chiếc áo ngự bình,áo ngũ thân mà trước nay chỉ thấy qua sách sử,phim giúp giới trẻ chạm gần hơn với lịch sử dân tộc để biết rằng vua Minh Mạng là ai,đức Từ Dụ là ai? Nhân Tuyên hoàng thái hậu là ai? thay vì những ông vua bà hậu của lịch sử Trung Hoa.
Vân Dung 31-03-2020 17:59:27
Các bà phi tần già nua trong Phượng Khấu thi nhau thả thính ông vua già thở không ra hơi ? thật đáng buồn cho phim đề tài lịch sử nội dung hư cấu cẩu thả và rất tiếc dàn diễn viên có nghề mà không hợp vai ....rất thất vọng khi xem được 2 tập và good bye nó....
Lê Nam Thiện 31-03-2020 08:23:58
Đề tài lịch sử mà đưa toàn diễn viên chuyên diễn hài, chưa thoát được cái bóng hài làm sao đóng chính kịch
30-03-2020 21:04:31
Bài viết còn nhẹ , lỗi lớn nhất thuộc về đạo diễn. Không có tài thì phim chỉ tới đó thôi, có nổ cỡ nào phim dở người xem cũng quay lưng
Kuclanga 30-03-2020 20:17:25
Nghĩ sao vậy? Tuổi của Hồng Vân, Hồng Đào phải đóng Thái Hoàng thái hậu chớ phi tần cái gì. .? Hồi xưa 16 tuổi nhập cung.
Trương Thanh Tùng 30-03-2020 16:06:16
Ê kip và các cô chú nghệ sĩ đã cố gắng hết sức để tròn vai diễn, lỗi không chỉ ở phần đạo diễn mà còn ở chính người xem chúng ta. mọi người nghĩ xem từ thế hệ 8X,9X ai mà không biết các loại phim cổ trang của Hoa ngữ chúng ta bị ảnh hưởng của điện ảnh Hồng Kong bởi các màn kỹ xảo và võ thuật trong phim từ người già đến thế hệ 8,9X. Hơn nữa mỗi chúng ta đều có thành kiến vào nền điện ảnh nước nhà nhất là phim về lịch sử một phần là do thiếu kinh tế và đạo diễn chưa có chuyên môn cao. Trải qua thời gian phát triển thành kiến của chúng ta về đề tài phim lịch sử nước nhà cũng phát triển nó cao như ngọn núi mà không thể nào phá bỏ được. Phim cổ trang Hoa Ngữ được giới trẻ xem nhiều vì có nhiều trai xinh, gái đẹp nhưng nó lại thiếu đi cái giá trị nhân văn trong từng lời nói nhân vật so với thập niên trước của phim Hoa ngữ thay vào đó là những lời nói, hài nhảm và tục tĩu của đạo diễn xứ Trung. Còn điện ảnh nước ta các đạo diễn đang cố gắng đưa lịch sử vào điện ảnh để tiếp tục những gì bỏ lỡ trong quá khứ chúng ta đề cao giá trị nhân văn nhưng lại không được đón nhận có phải là vì thiếu sự góp mặt của các trai xinh, gái đẹp giống phim xứ Trung. Thành kiến do mỗi người kiến tạo nên và cũng do mỗi người bỏ xuống được chúng ta nên thử một lần buông bỏ sự thành công của phim lịch sử nước bạn và đón nhận những cố gắng của các cô chú nghệ sĩ, chúng ta muốn coi phim hay thì phải buông bỏ buông bỏ những gì của quá khứ thì mới có không gian để chứa đựng cái mới giống như chúng ta bước đi vậy mọi người bỏ được bước chân sau thì sẽ tiến về phía trước. Bộ phim cũng giống như con đò vậy nước cạn thì không thể chở đò cần nguồn nước chính là chúng ta người xem là nguồn nước bất tận giúp bộ phim ngày càng vượt xa hơn ngoài biển mênh mông rộng lớn kia
Mata 30-03-2020 14:26:34
Đề tài lịch sử đưa vào nghệ thuật là việc rất hay, nhưng xưa nay phim ảnh khi lột tả nội dung này, không hiểu là do khả năng hay nhận thức, hoặc có vật cản gì đó mà phim nào cũng sống sượng, cứng nhắc và...vô duyên.
Trần Thịnh 30-03-2020 12:01:48
Phim chán không thèm nói, mà đòi cài app xem nữa! Quá đáng!
NGUYEN THI CAM VAN 29-03-2020 22:23:17
Nói thật cũng thích sử Việt và vô xem ủng hộ nhưng không trụ nỗi quá 15 phút. Thật sự là không nuốt nổi, mình 28 tuổi và rất thích xem về lịch sử Việt, có những kênh youtube rất hay đó là Đuốc Mồi và Chú Đạt Phi, không cần gì nhiều nhưng xem rất thấm và hay, hay thật sự chứ không phải như Phượng Khấu.
PGĐ Sở VH-TT TPHCM - NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy: “Kết nối, hợp tác quốc tế để nâng cao vị thế ngành điện ảnh”
Điều đọng lại từ Những ngày văn học - nghệ thuật TPHCM
TPHCM là thành phố điện ảnh: Cơ hội bứt phá để phát triển
Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam tìm hướng đi bền vững
Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch vào cuộc bàn phương án chấn chỉnh hoạt động âm nhạc lệch chuẩn
Bế mạc và trao giải Liên hoan Chèo toàn quốc 2025.
TPHCM đã chính thức là thành viên mới của Mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN).
“Trong tâm trí chúng tôi - lũ nhóc thế hệ 1960 chào đời tại Sài Gòn - luôn in đậm hình ảnh đô thành nguy nga lớn dậy bên dòng sông ...
Vở cải lương thể nghiệm "Nhật thực" đạt 4 huy chương vàng tại Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc - ASEAN 2025.
Phường An Khánh hôm nãy đã mang dáng dấp của một trung tâm phát triển năng động bậc nhất phía Đông TPHCM.
Tiểu thuyết “Chữ và người 400 năm…” của nhà văn Hoàng Minh Tường đưa người đọc trở về giai đoạn chữ Quốc ngữ được ra đời.
Cuốn sách phản ánh chân thực nghề hướng dẫn viên du lịch, không chỉ ánh hào quang và chuyến đi rực rỡ mà còn hé mở những góc khuất ít người biết.
"Đi tìm xứ Tu-Bo" là tác phẩm mới nhất của nhà văn Trần Đức Tiến - nhà văn viết cho thiếu nhi từng được vinh danh Hiệp sĩ Dế Mèn.
"Ta còn bao nhiêu ngày để hạnh phúc?" mở ra những câu chuyện về hành trình khám phá các vùng đất mới và tìm thấy hạnh phúc giản dị giữa đời thường.
Mỗi buổi chiếu có cả ngàn lượt đăng ký, khán giả sau khi xem ở lại giao lưu với đạo diễn, điều này cho thấy sức hút của LHP Ý tại TPHCM.
Sau khi UNESCO công nhận TPHCM là thành phố điện ảnh, Sở Văn Hóa Thể Thao TPHCM đã thông báo về nhiều hoạt động sắp tới để khẳng định danh hiệu này.
UNESCO chào đón 58 thành phố gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO (UCCN), trong đó TP.HCM của Việt Nam là thành phố điện ảnh.
Lễ hội Ẩm thực chay 2025 mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ và đa dạng cho khách tham quan, hướng đến lối sống xanh - sạch - bền vững.
Vợ Chân Chí Cường cho biết nam diễn viên 59 tuổi đã qua đời đột ngột hôm 21/10, tại Thượng Hải. Đến nay thông tin mới được công bố.
Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn giới thiệu triển lãm cá nhân thứ 12 mang tên "Lụa là".
Nghệ sĩ vẽ tranh cát Trí Đức sẽ mang câu chuyện về văn hóa Việt Nam đến Liên hoan sân khấu Thiếu nhi quốc tế Neapolis 2025.
Trong 12 ngành kinh tế mũi nhọn của công nghiệp văn hóa Việt Nam, có tới 8 ngành thuộc hoặc liên quan chặt chẽ đến mỹ thuật ứng dụng.
Sau nhiều năm chờ đợi, Bảo tàng Đại Ai Cập (Grand Egyptian Museum – GEM) sẽ chính thức mở cửa vào ngày 1/11.