Đề cử Di sản thế giới cho Khu di tích khảo cổ Óc eo - Ba Thê ở An Giang

30/07/2025 - 12:22

PNO - Ngày 30/7, tại phường Rạch Giá, UBND tỉnh An Giang phối hợp cùng Viện Bảo tồn di tích (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Tham vấn giá trị nổi bật toàn cầu và tiêu chí đề cử Di sản Thế giới cho Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương khẳng định, Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là quần thể di tích kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có quy mô tập trung dày dặc các di tích khảo cổ đặc sắc ở Nam bộ. Những dấu vết khảo cổ học đã phác hoạ diện mạo về một trung tâm tôn giáo lớn, đời sống văn hoá rất đặc sắc của cư dân đô thị cổ Óc Eo trong lịch sử.

Toàn cảnh hội thảo - Ảnh HC
Toàn cảnh hội thảo - Ảnh: HC

Đồng thời, Thứ trưởng cũng đề nghị hội thảo cần làm sáng tỏ những nội dung cơ bản về di sản văn hoá Óc Eo - Ba Thê trên 3 nhóm vấn đề gồm đánh giá mức độ đầy đủ của các tài liệu hiện có, bổ sung các kết quả nghiên cứu cập nhật vào hồ sơ đề cử; đề xuất các tiêu chí dự kiến hồ sơ sẽ đáp ứng được, thống nhất câu chuyện cốt lõi làm nên giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản đề cử và nhận diện rõ giá trị toàn cầu, tôn vinh giá trị lịch sử văn hoá và khoa học của khu di tích văn hoá Óc Eo - Ba Thê trình UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hoá thế giới làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát huy giá trị gắn liền với phát triển kinh tế du lịch bền vững tại địa phương.

Ông Lê Trung Hồ - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, bảo tồn và phát huy giá trị di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê không chỉ là trách nhiệm với quá khứ mà còn là hành động thiết thực cho hiện tại và tương lai. Chúng tôi cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học để xây dựng một hồ sơ khoa học vững chắc, chân thực và thuyết phục nhằm đưa khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê tiến gần hơn đến danh hiệu di sản, đóng góp vào kho tàng văn hoá chung của nhân loại.

Học sinh tỉnh An Giang tham quan Khu di tích Văn hóa Óc Eo - Ba Thê - Ảnh HC
Học sinh tỉnh An Giang tham quan Khu di tích Văn hóa Óc Eo - Ba Thê - Ảnh: HC

Khu di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê (thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cũ, nay thuộc xã Óc Eo, tỉnh An Giang) được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt. Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê.

Năm 2022, Trung tâm di sản thế giới đã đưa Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, tỉnh An Giang - Việt Nam vào Danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản văn hóa thế giới. Đến nay, giai đoạn 1 của hồ sơ hoàn thành và một trong các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh An Giang hiện nay là phấn đấu hoàn thành Hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê để Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới vào năm 2027.

Văn hóa Óc Eo là một nền văn hóa cổ hình thành và phát triển ở vùng Nam bộ Việt Nam, từ thế kỷ I đến thế kỷ VII sau Công nguyên, được định danh vào năm 1944 bởi học giả người Pháp - Louis Malleret. Tên gọi của ông được đặt cho một địa điểm khảo cổ do Louis Malleret khai quật lần đầu tiên tại cánh đồng phía Đông núi Ba Thê. Đây là một nền văn hóa lớn trong lịch sử Việt Nam, gắn liền với đất nước, con người ở vùng châu thổ hạ lưu sông Mê Kông và có quan hệ mật thiết với lịch sử Đông Nam Á cổ đại.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI