Hôm nay 4/8 là ngày cuối nộp hồ sơ tuyển sinh bổ sung vào lớp Mười tại 37 trường THPT công lập của TPHCM còn thiếu chỉ tiêu. Đây được xem là cơ hội cho học sinh trượt cả 3 nguyện vọng, song tại những trường tốp đầu, cơ hội gần như bằng 0 vì điểm chuẩn rất cao.
Năm nay, Sở GT-ĐT TPHCM quy định, đối tượng tuyển bổ sung lớp Mười là học sinh trượt cả 3 nguyện vọng, mỗi học sinh chỉ được đăng ký tuyển sinh bổ sung vào 1 trường và không được thay đổi sau khi nộp hồ sơ.
Học sinh phải có tổng điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường THPT công lập muốn đăng ký tuyển sinh. Đây được xem là điểm mới nổi bật so với việc xét bằng điểm chuẩn nguyện vọng 3 của các năm trước.
Cơ hội cho thí sinh trượt cả 3 nguyện vọng
7g sáng 30/7, em N.H. - học sinh Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ (phường Bình Tân) - và mẹ đã có mặt tại Trường THPT Vĩnh Lộc B (xã Tân Vĩnh Lộc) để nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung. Nhưng khi dạo một vòng, H. bắt đầu lo lắng vì trường chỉ tuyển 25 học sinh, song số hồ sơ ứng tuyển đã vượt xa chỉ tiêu. Trong khi tổng điểm của H. là 14, chỉ nhỉnh hơn điểm chuẩn 0,25.
 |
Học sinh, phụ huynh nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung tại Trường THCS-THPT Sương Nguyệt Anh |
Sau khi bàn bạc, 2 mẹ con quyết định sẽ nộp hồ sơ vào Trường THCS-THPT Diên Hồng (phường Diên Hồng) - nơi cách nhà gần 20km. H. nói: “Em muốn học ở Trường THPT Vĩnh Lộc B cho gần nhà nhưng điểm chênh lệch quá nhỏ, có thể trượt tiếp nên không dám mạo hiểm. Còn trường Diên Hồng lấy 11,75 điểm, chỉ tiêu tới 72 học sinh nên cơ hội sẽ cao hơn. Trường xa thì em chịu khó đi xe buýt là được”.
Tương tự, tại Trường THCS-THPT Sương Nguyệt Anh (phường Vườn Lài), đông đảo học sinh, phụ huynh đã có mặt từ sáng sớm. Em T.K. chia sẻ: “Em thi được 11,25 điểm, vừa bằng điểm nguyện vọng 1 của trường nên rất hồi hộp. Nhưng em không muốn vào trường tư hay trung tâm giáo dục thường xuyên nên cứ hy vọng, đợi có kết quả rồi mới tính tiếp”.
Còn phụ huynh B.T.H. - ngụ phường Phú Nhuận - cho biết: “Con tôi thi được 11,5 điểm, cao hơn điểm chuẩn 0,25. Tuy nhiên, gia đình cũng không đặt hết niềm tin do số lượng tuyển khá ít. Nếu không đậu thì gia đình sẽ cố gắng cho con học trường tư để động viên con tiếp tục học tập”.
Ông Ngô Lập Thu - Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Sương Nguyệt Anh - thông tin: chỉ tiêu của trường 270 học sinh nhưng chỉ có 235 em xác nhận nhập học. Do đó, trường tuyển bổ sung 35 học sinh. “Vì chỉ tiêu ít nên có thể xảy ra trường hợp hồ sơ nộp nhiều hơn chỉ tiêu tuyển. Trường giải thích rõ với học sinh điều này ngay từ đầu, tránh việc các em sốc khi trượt lần hai” - ông nói và cho biết, việc lấy điểm chuẩn bằng điểm nguyện vọng 1 là phù hợp. Bởi điểm nguyện vọng 3 thường cao hơn nguyện vọng 1 từ 0,5-1 điểm, sẽ khó tiếp cận hơn cho những em trượt cả 3 nguyện vọng.
Trái với không khí rộn ràng tại các trường tốp dưới, nhiều trường tốp đầu của thành phố gần như vắng bóng thí sinh xét tuyển bổ sung vì điểm đầu vào tương đối cao. Như Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa tuyển mức điểm từ 24,5; Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tuyển từ 23,5 điểm; Trường THPT Phú Nhuận tuyển từ 22,5 điểm; Trường THPT Lê Quý Đôn tuyển từ 22,25 điểm…
Cần cải thiện quy trình
Là trường có chỉ tiêu tuyển bổ sung cao nhất thành phố với 262 học sinh, ông Nguyễn Văn Hiệp - Hiệu trưởng Trường THPT Trung Lập (xã Thái Mỹ) - cho biết: 3 năm qua, việc tuyển bổ sung của trường luôn gặp khó khăn. Năm đầu chỉ tuyển được 7 học sinh, năm thứ hai được 58 học sinh. Năm nay, với những thay đổi về điểm chuẩn, trường kỳ vọng tuyển được 50% chỉ tiêu là 160 em.
“Nhiều học sinh đậu vào trường nhưng không nhập học là vì nhà rất xa, có thể trên 20km. Trường đã tăng cường nhiều giải pháp hỗ trợ học sinh như: bắt đầu giờ học buổi sáng lúc 7g30, tổ chức bán trú, giới thiệu các tuyến xe buýt… nhằm tạo điều kiện cho các em theo học” - vị hiệu trưởng cho biết.
Ông Lê Hồng Trung - Phó hiệu trưởng Trường THPT An Nhơn Tây (xã An Nhơn Tây) - cũng thừa nhận: nhiều học sinh khi đăng ký nguyện vọng chỉ dựa vào lực học, sợ trượt nên đăng ký nguyện vọng 2, 3 ở những trường rất xa. Đến khi đậu thì không có khả năng theo học nên từ bỏ nhập học. “Quyền đăng ký là của học sinh, nhưng trường có thể đẩy mạnh công tác tư tưởng để các em hiểu rằng đã đăng ký là phải đi học. Nếu bỏ học sẽ ảnh hưởng đến cơ hội của những học sinh có nhu cầu học tập chính đáng” - ông nói.
Với trường tốp đầu, tỉ lệ cạnh tranh đầu vào rất cao song vẫn có học sinh chọn không nhập học. Ông Lâm Triều Nghi - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - lý giải: “Có 3 lý do học sinh đậu nhưng lại không nhập học ở trường. Một là số ít học sinh du học nước ngoài. Hai là phần lớn học sinh đậu Trường phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TPHCM. Số còn lại là học sinh các tỉnh, chọn học ở trường tư vì trường không tổ chức bán trú”. Trong khi đó, những thí sinh muốn xét bổ sung vào trường lại không đủ điều kiện về điểm hoặc yêu cầu trượt cả 3 nguyện vọng.
Do đó, năm sau, Sở GD-ĐT TPHCM có thể phối hợp với Trường phổ thông Năng khiếu về thời gian thi tuyển sinh, xác nhận nhập học cũng như số lượng học sinh nhập học thực tế. Từ đó đưa ra mức điểm chuẩn chính xác hơn cho các trường, tăng thêm cơ hội cho học sinh.
Ngày 8/8 công bố danh sách trúng tuyển bổ sung Năm học 2024-2025, TPHCM có gần 89.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó có 76.435 thí sinh dự tuyển sinh lớp Mười. Với 70.070 chỉ tiêu của 115 trường THPT công lập, tỉ lệ học sinh đậu lớp Mười công lập là gần 90%. Sau thời gian học sinh xác nhận nhập học, có 37 trường THPT công lập xét tuyển bổ sung với tổng cộng 2.340 chỉ tiêu. Các trường bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 30/7 đến 17g ngày 4/8. Theo kế hoạch, ngày 8/8, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung. |
Trang Thư