Tín hiệu vui về quảng bá văn học

03/08/2025 - 10:46

PNO - Câu chuyện quảng bá văn học trong nước đã được những người trong giới quan tâm, bàn thảo trong nhiều năm qua, nay đã có thêm sự quan tâm từ nhiều phía.

Nhà văn Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM - vừa cho biết, mới đây, lần đầu tiên lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM có cuộc họp với lãnh đạo Hội Nhà văn và đại diện Hội đồng văn học dịch về chủ đề "Hoạt động giao lưu văn chương quốc tế và phát triển văn học dịch".

"Đây là cuộc họp chính thức đầu tiên giữa cơ quan quản lý nhà nước với Hội Nhà văn TPHCM để lãnh đạo Sở nắm rõ hơn về những hoạt động giao lưu quốc tế của Hội trong thời gian qua, cả những thuận lợi và hạn chế. Qua đó, cùng bàn bạc để tìm ra hướng phát triển văn học dịch, chú trọng đặc biệt đến mục tiêu giới thiệu văn hóa thành phố, trong đó có những tác phẩm văn học hay ra thế giới" - nhà văn Bích Ngân chia sẻ.

Buổi giao lưu với nhà văn Đông Tây (thứ 2, từ phải sang) có sự tham dự của kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu -Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM
Buổi giao lưu với nhà văn Đông Tây (thứ 2, từ phải sang) có sự tham dự của kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM (bìa phải). Ảnh: Chibooks.

Những năm qua, Hội Nhà văn TPHCM đã có nhiều hoạt động giao lưu văn học với các nước: tổ chức các buổi gặp gỡ, trò chuyện với các nhà văn Hàn Quốc và Trung Quốc; tham gia các chuyến giao lưu văn hóa tại Hàn Quốc và Trung Quốc; in các ấn bản thơ song ngữ Việt - Hàn...

Bên cạnh đó, Hội đồng văn học dịch với Chủ tịch là Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền (Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, trường Đại học Văn Lang) và Phó chủ tịch là dịch giả Nguyễn Lệ Chi (giám đốc Công ty cổ phần văn hóa Chi - Chibooks) đã luôn tích cực đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn học. Đặc biệt, Chibooks là một trong những đơn vị thường xuyên giới thiệu, quảng bá và xuất khẩu sách Việt đến Trung Quốc trong suốt thời gian qua.

Nhà văn Bích Ngân cho biết thêm, tại buổi gặp gỡ, NSND Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - cũng đã chia sẻ, khái quát những vấn đề trọng yếu, và yêu cầu Hội Nhà văn TPHCM phác thảo đề án cho hoạt động giao lưu văn học quốc tế, trong đó có kế hoạch giới thiệu tác phẩm văn học hay ra thế giới.

Hội thảo quốc tế về dịch văn học Trung Quốc tại TP Nam Kinh mới đây. Ảnh: Nguyễn Lệ Chi
Dịch giả Nguyễn Lệ Chi (áo đỏ) dự hội thảo quốc tế về dịch văn học Trung Quốc tại TP Nam Kinh mới đây. Ảnh: Nguyễn Lệ Chi

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có cuộc họp bàn dự thảo Nghị định về phát triển văn học tại Hà Nội. Những vấn đề được nêu ra: văn học Việt Nam đang thiếu tác phẩm đỉnh cao, trại sáng tác chưa hiệu quả, tác phẩm không có nhiều cơ hội lan tỏa, đầu tư dịch thuật... Đặc biệt đề cập đến câu chuyện quảng bá văn học cả trong và ngoài nước.

Sự quan tâm của các cơ quan lãnh đạo Nhà nước là tín hiệu vui cho văn học nghệ thuật, trên con đường phát triển và tìm đường "ra thế giới".

Song Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI