Phú Yên thêm 16 ca dương tính với SARS-CoV-2, có bệnh nhân viếng đám tang

08/07/2021 - 20:57

PNO - Trong số những trường hợp dương tính vừa phát hiện, bệnh nhân P.T.D.H. (sinh năm 1970, ở phường 9, TP. Tuy Hòa) bán bánh xèo, có viếng đám tang (có khoảng hơn 100 người).

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên cho biết, từ 8g đến 17g ngày 8/7, Phú Yên phát hiện 16 ca dương tính với SARS-CoV-2 (TP. Tuy Hòa 6 ca, huyện Tuy An 5 ca, huyện Phú Hòa 1 ca, huyện Sơn Hòa 2 ca, huyện Sông Hinh 1 ca và TX Đông Hòa 1 ca). 

Trong số những trường hợp dương tính vừa phát hiện, bệnh nhân P.T.D.H. bán bánh xèo, có viếng đám tang ở khu phố Ninh Tịnh 6 (phường 9, TP. Tuy Hòa) ngày 21-22/6.

TP Tuy Hòa thực hiện giãn cách xã hội
TP. Tuy Hòa thực hiện giãn cách xã hội

Ngày 22/6, bệnh nhân có triệu chứng sốt.

Ngày 22/6, 26/6, 30/6 và 4/7, mua thuốc tại tiệm Linh, gần ngã tư Mậu Thân và Nguyễn Hữu Thọ (phường 9, TP. Tuy Hòa).

Ngày 6/7, bệnh nhân đi Bệnh viện Y học cổ truyền để khám bệnh, được lấy mẫu test nhanh kháng nguyên, kết quả dương tính.

Sau đó được lấy mẫu lại, gửi Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Ngày 7/7, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên được cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến Tuy Hòa. Bệnh nhân có triệu chứng tức ngực, khó thở, đau họng, không sốt, không ho.

Trong 16 ca nhiễm mới, bệnh viện 4 ca, khu phong tỏa 5 ca, còn lại sàng lọc cộng đồng.
Trong 16 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, phát hiện tại bệnh viện 4 ca, khu phong tỏa 5 ca, còn lại sàng lọc cộng đồng

Các địa phương dưới sự hỗ trợ của các đoàn công tác Bộ Y tế, Quân khu V, Sở Y tế Khánh Hòa, Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng… tiếp tục công tác truy vết, cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý môi trường tại các địa điểm nguy cơ. 

Phú Yên đã ghi nhận 396 ca nhiễm trong cộng đồng (1 ca tử vong). 

Mạnh Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI