Philippines khôn khéo "vừa rắn , vừa mềm" trước Trung Quốc

28/07/2016 - 07:00

PNO - Trung Quốc đã nhờ Mỹ nối lại đàm phán với Philippines, tuy nhiên, Philippines đã rất khôn khéo vừa tỏ thái độ mềm mỏng, sẵn sàng đàm phán nhưng cũng cứng rắn khi lấy phán quyết PCA là điều kiện tiên quyết cho đàm phán.

Ngày 27/7, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định phán quyết ngày 12/7 vừa qua của Tòa Trọng tài tại La Haye (Hà Lan) liên quan đến vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc tại Biển Đông sẽ là "cơ sở" cho các cuộc đàm phán trong tương lai giữa Manila với Bắc Kinh về tranh chấp lãnh thổ.

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines Ernesto Abella cho biết, Tổng thống đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Cung điện Malacanang ở thủ đô Manila. Trong cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về vấn đề Biển Đông và nhiều vấn đề cùng quan tâm khác. Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp, ông Abella cho biết: "Tổng thống Duterte đã nói rằng chúng tôi sẽ bắt đầu bất cứ cuộc đàm phán nào bằng phán quyết của Tòa Trọng tài. Đó sẽ là cơ sở để đàm phán".

Philippines khon kheo
Ngoại trưởng Mỹ đã giúp TQ ngỏ lời muốn nối lại đàm phán với Philippines

Ngoại trưởng Mỹ hiện đang có chuyến thăm Philippines trong hai ngày. Sáng 27/7, ông đã gặp người đồng cấp Philippines Perfecto Yasay. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Kerry khẳng định Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, nhưng "có quan điểm rõ ràng trong việc bảo vệ các quyền tự do và sử dụng hợp pháp đối với các khu vực trên không và trên biển được luật pháp quốc tế xác định". Ngoại trưởng Mỹ cho biết. Washington hy vọng các tranh chấp sẽ được giải quyết một cách hòa bình thông qua con đường ngoại giao, không cưỡng ép hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Tổng thống Duterte đã triệu tập phiên họp của Hội đồng An ninh quốc gia với sự tham gia của 4 cựu tổng thống gồm Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Arroyo và Benigno Aquino III. Cuộc họp tập trung thảo luận chiến lược của chính phủ trong các cuộc thương thuyết dự kiến với Trung Quốc nhằm giải quyết những bất đồng trên Biển Đông. Ngoài ra, các vấn đề an ninh khác như các cuộc đàm phán hòa bình trong nước, cuộc chiến chống ma túy cũng được bàn thảo tại phiên họp.

Philippines khon kheo
Phía Pilippines kiên quyết lấy phán quyết PCA là cơ sở để đàm phán

Trước đấy, Ngoại trưởng Trung Quốc đã đề nghị Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hỗ trợ và nối lại đàm phán với Philippines về vấn đề tranh chấp Biển Đông. Ngày 13/7, tòa án quốc tế ra phán quyết phủ nhận cái gọi là “quyền lịch sử” của Trung Quốc với đường 9 đoạn phi lý trên Biển Đông.

Trung Quốc ngang ngược không tham gia vụ kiện và từ chối mọi kết quả mà tòa án quốc tế công bố. Báo chí và truyền thông nước này lớn tiếng nói rằng “phán quyết của tòa án trọng tài chỉ là tờ giấy lộn”.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh ở thủ đô Vientiane, Lào, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với ông Kerry rằng ASEAN và Trung Quốc cần giải quyết mâu thuẫn dựa trên đối thoại và đàm phán.

 “Mỹ là trung gian giúp nối lại đàm phán giữa Trung Quốc và Philippines, đồng thời hỗ trợ Trung Quốc và ASEAN duy trì ổn định, hòa bình khu vực”, thông cáo báo chí được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra.

Tiêu Giao (Tổng hợp)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI