Phát hiện 2 người có thể là nguồn lây đầu tiên ở quán bar Buddha

06/04/2020 - 19:25

PNO - Phi công người Anh (bệnh nhân thứ 91) và bệnh nhân thứ 158 có thể là nguồn lây đầu tiên, vì trong vòng 14 ngày, họ từng đi nước ngoài.

Theo thông tin từ Sở Y tế TPHCM, vào ngày 6/4/2020, ổ dịch quán bar Buddha ở Thảo Điền, quận 2 đã khoanh vùng vào 2 nguồn lây đầu tiên. Đó là ca thứ 91 và ca 158. Căn cứ để đưa ra nhận định này là cả hai người đều có đi nước ngoài (Thái Lan và Brasil) trong vòng 14 ngày trước ngày 14/3/2020.

Kết quả xét nghiệm người dân sống cùng chung cư, người tiếp xúc gần với các bệnh nhân xác định và không đi đến quán bar Buddha đều cho kết quả âm tính. TPHCM không ghi nhận ca bệnh ở khu dân cư xung quanh.

Ca bệnh thứ 91 là trường hợp được phát hiện nhiễm COVID-19 đầu tiên ở quán bar. Bệnh nhân là viên phi công người Anh của hãng Vietnam Airlines, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.

Một xe chở thực phẩm vào khu cách ly tại TP.HCM
Một xe chở thực phẩm vào khu cách ly tại TPHCM

Nhập viện từ ngày 18/3/2020, viên phi công liên tục sốt cao; diễn tiến ngày càng xấu hơn, suy hô hấp tăng dần. Kết quả X-quang  phổi cho thấy tình trạng tổn thương mô kẽ, phế nang lan tỏa 2 phế trường. Bệnh nhân buộc phải cho hỗ trợ thở máy.

Sáng 6/4, ê-kíp chuyên về hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO của Bệnh viện Chợ Rẫy đã sang hỗ trợ kỹ thuật ECMO cho bệnh nhân này ngay tại phòng cách ly áp lực âm của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.

Ca 158 là nam bệnh nhân 45 tuổi, quốc tịch Brasil, nghề nghiệp kỹ thuật viên, lưu trú tại phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM. Người này đã từng tiếp xúc với bệnh nhân 124 (đến quán Buddha vào ngày 14/3). Ca 158 cũng khiến một người đàn ông tiếp xúc gần (F1) dương tính với virus SARS-CoV-2, trở thành ca bệnh thứ 224.

Từ ca bệnh phát hiện đầu tiên (ca 91) vào ngày 19/3/2020, đến 12 giờ ngày 3/4/2020, TPHCM đã tiếp cận 255 người có mặt tại quán bar, gồm khách hàng và nhân viên. Có 13 trường hợp người trực tiếp có mặt ở quán bar này dương tính với virus SARS-CoV-2 là các bệnh nhân 91, 97, 98, 120, 124, 125, 126, 127, 157, 158, 159, 236, 237 (trong đó có 12 khách hàng và 1 người phục vụ). Từ các ca bệnh xác định, tiến hành khoanh vùng 4.369 người tiếp xúc và có liên quan để cách ly, TPHCM phát hiện thêm 5 bệnh nhân.

Quán bar Buddha đã đóng cửa ngày vào ngày 15/3/2020 và đã thực hiện vệ sinh khử khuẩn.

Những người hết thời gian cách ly và có 2 lần kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 làm thủ tục rời khỏi khu cách ly tập trung
Những người hết thời gian cách ly và có 2 lần kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 làm thủ tục rời khỏi khu cách ly tập trung

 

Liên quan đến trường hợp người Hàn Quốc ở Bình Dương được báo cáo nhiễm COVID-19 khi về lại Hàn Quốc, ngày 6/4/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM chính thức nhận được thông tin từ Sở Ngoại vụ về việc người đàn ông này có kết quả xét nghiệm xác định thêm 2 lần nữa là âm tính. Phía Hàn Quốc đã xác nhận kết quả xét nghiệm cuối cùng của người này là âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, vào ngày 3/4/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM có nhận được thông tin từ Sở Ngoại vụ về một người Hàn Quốc làm việc tại Bình Dương có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Qua đó đã xác định có 4 trường hợp làm việc chung với người này tại Bình Dương đang sinh sống tại TPHCM. TPHCM đã thực hiện các biện pháp phòng dịch với 4 trường hợp này. Ngày 5/4/2020, kết quả xét nghiệm của 4 trường hợp tiếp xúc gần này đều âm tính.

Hiếu Nguyễn

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI