Phá đường dây đưa người sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao" ở các tỉnh phía Nam

01/07/2022 - 11:13

PNO - Lực lượng chức năng đã bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người sang Campuchia ở Tây Ninh, Long An, TPHCM.

Ngày 1/7, Công an và lực lượng biên phòng tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, TPHCM vừa phối hợp triệt phá một đường dây đưa người sang Campuhia làm “việc nhẹ lương cao”.

7 đối tượng ở Tây Ninh, Long An, TPHCM bị bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Một đối tượng lén lút vượt biên sang Campuchia bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
1 đối tượng lén lút vượt biên sang Campuchia bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ

Trước đó, lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Đồn biên phòng Bến Phố (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An) và công an TPHCM, Long An, Tây Ninh bắt quả tang Nguyễn Văn Khánh (SN 1993, ngụ Long An) và Phạm Thanh Qui (SN 1989, ngụ Long An) có hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép. Lực lượng chức năng cũng giải cứu thành công 3 nạn nhân đang bị lừa đưa sang Campuchia.

Cùng thời điểm này, lực lượng chức năng đã đồng loạt bắt khẩn cấp các đối tượng cư ngụ ở nhiều tỉnh như:  Lê Văn Lộc (SN 1989, ngụ Long An), Huỳnh Thanh Phong (SN 1980, ngụ Tây Ninh), Chế Minh Nhựt (SN 1980, ngụ Tây Ninh) , Vòng Chương Phát (SN 1987, ngụ quận Tân Phú, Huỳnh Văn Út (SN 1993, ngụ Long An).

Lực lượng biên phòng tỉnh Tây Ninh kiểm tra các trường hợp xuất cảnh sang Campuchia.
Lực lượng biên phòng tỉnh Tây Ninh kiểm tra các trường hợp xuất cảnh sang Campuchia

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, thời điểm trước khi bị bắt, các đối tượng này tổ chức tập kết các bị hại tại khách sạn Xuân An và Thiên Phú ở TPHCM để đưa sang Campuchia. Khám xét 2 khách sạn này, lực lượng chức năng thu giữ 3 xe ô tô, 3 xe mô tô, tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan.

Nguồn tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, những ngày gần đây, cơ quan chức năng liên tục phát hiện các đối tượng có hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Trong đó, có nhiều thanh thiếu niên trẻ tuổi từ các tỉnh thành đến Tây Ninh lén lút qua biên giới trong đêm. 

Lúc 23g10, ngày 11/6, tổ công tác Đồn Biên phòng Phước Chỉ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, mật phục thì phát hiện bắt giữ một đối tượng nữ quê Tây Ninh có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Lúc 20g30, ngày 9/6, chốt phòng chống dịch COVID-19 của Đồn biên phòng Long Phước phát hiện và bắt giữ hai đối tượng quê Đắk Nông có hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định.

Một nhóm thanh thiếu niên vượt biên trái phép đi làm việc nhẹ lương cao được lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh ngăn chặn, giải cứu.
Một nhóm thanh thiếu niên vượt biên trái phép đi làm "việc nhẹ lương cao" được lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh ngăn chặn, giải cứu

22g50 ngày 8/6, tổ mật phục Trạm kiểm soát biên phòng Long Thuận - Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - bắt giữ 3 đối tượng nam nữ quê Thanh Hóa, Tiền Giang và Cà Mau có hành vi xuất cảnh trái phép.

1g15 ngày 9/2, chốt phòng chống dịch số 9, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện và bắt giữ 4 thanh thiếu niên ở Đắk Lắk, Quảng Nam và Hà Nội có hành vi xuất cảnh trái phép.

1g ngày 8/6, lực lượng biên phòng tỉnh Tây Ninh phát hiện 2 đối tượng quê Đồng Nai và Nam Định nhập cảnh trái phép ở khu vực chốt Thúc Múc.

Lúc 10g50 ngày 8/6, lực lượng biên phòng tỉnh Tây Ninh phát hiện 3 thanh thiếu niên quê Nghệ An, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh xuất cảnh trái phép.

Nhóm PV-CTV

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI