Pakistan: Chương trình giáo dục giới tính cho bé gái

02/03/2014 - 07:05

PNO - PNO - Ngồi ngay ngắn trong hàng, một nhóm nữ sinh Pakistan trong chiếc khăn trùm đầu màu trắng, chăm chú lắng nghe cô giáo mô tả những thay đổi đổi của cơ thể bé gái vào tuổi dậy thì. Khi cô hỏi các em nên làm gì nếu bị một người...

edf40wrjww2tblPage:Content

Pakistan: Chuong trinh giao duc gioi tinh cho be gai

Các bé gái lắng nghe chăm chú những bài giảng về giáo dục giới tính và cách tự bảo vệ mình (ảnh: Guardian)

 Đó là một buổi giảng trong chương trình tiên phong về Giáo dục giới tính ở làng Johi trong tỉnh nghèo Sindh của Pakistan. Chương trình do Tổ chức Làng Shadabad thực hiện và do BHP Billiton, công ty khai thác mỏ của Úc đang hoạt động trong vùng, tài trợ.

Có tám trường học tham gia chương trình này với khoảng 700 bé gái. Những bài học giáo dục giới tính bắt đầu khi các em lên tám với những nội dung về tuổi dậy thì, các vấn đề về quyền con người, cách tự bảo vệ mình và cả những bài học về hôn nhân. Phụ huynh được thông báo về chương trình trước khi ghi danh cho con gái vào học. Đến nay chưa ai lên tiếng phản đối về chương trình.

Bà Akbar Lashari, Giám đốc Tổ chức Làng Shadabad cho biết phần lớn các bé gái ở Pakistan đến tuổi dậy thì không hề biết rằng các em sẽ có kinh nguyệt, nhiều em đã lập gia đình nhưng vẫn không hiểu biết gì về tình dục và sinh sản.

Chương trình Giáo dục giới tính cũng dạy cho các cô bé gái về vấn đề hiếp dâm trong hôn nhân - một ý tưởng mang tính cách mạng ở Pakistan khi việc người chồng buộc vợ phải quan hệ với mình không được xem là một tội. "Chúng tôi dạy các em rằng mình có thể từ chối quan hệ tình dục với chồng nếu chưa sẵn sàng” - bà Lashari cho biết.

Pakistan: Chuong trinh giao duc gioi tinh cho be gai

Cô giáo đưa ra bức ảnh minh hoạ các bạn gái cần phải kiểm tra sức khoẻ thường xuyên (ảnh: Guiardian)

Cô Sarah Baloch dạy tại một trường học nhỏ chỉ có ba lớp. Cứ ba bé gái nhồi nhét vào mỗi chỗ ngồi dành cho hai người đang lắng nghe bài giảng của cô Baloch. Cô đưa ra tấm ảnh cho thấy một cô gái đang phản khángngười đàn ông định chạm vào chân mình. Những bé gái được khuyến khích kể lại với cha mẹ hoặc bạn bè của họ nếu có ai đó đang rình rập họ. Sau bài học, bé Uzma Panhwar, 10 tuổi cho biết : “Cơ thể của tôi là của tôi và chỉ có tôi mới được làm gì với cơ thể mình. Nếu có ai ai đó chạm vào vùng kín của tôi, tôi sẽ cắn hoặc tát vào mặt họ".

Thảo luận công khai về tình dục là điều cấm kỵ ở Pakistan, một quốc gia có dân số 180 triệu người, đa số là người Hồi giáo. Chỉ có vài tổ chức giáo dục dạy về giới tính và ở một số nơi đã cấm các chương trình như vậy.

Nhiều trường học nổi tiếng nhất của Pakistan, bao gồm cả hệ thống trường học Beaconhouse có uy tín, cũng chưa có chương trình giáo dục giới tính. Truyền thống Hồi giáo chỉ rõ những người trẻ tuổi không nên quan hệ tình dục trước tuổi trưởng thành. Gần đây, chính phủ Pakistan đã buộc các trường có tiếng ở Lahore loại bỏ giáo dục giới tính ra khỏi chương trình giảng dạy.

AN KHUÊ (Theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI