Concert thực tế ảo đang định hình lại thị trường biểu diễn

03/04/2026 - 20:38

PNO - Sự bùng nổ của concert thực tế ảo (VR) đang mở ra một hướng đi mới cho ngành công nghiệp biểu diễn, nhất là trong bối cảnh vé xem trực tiếp ngày càng khan hiếm và đắt đỏ. Không chỉ là giải pháp thay thế, VR concert đang dần trở thành một phần của hệ sinh thái giải trí hiện đại.

Ảnh poster chính thức của TWS VR CONCERT : RUSH ROAD của nhóm nhạc nam K-pop TWS (bên trái) và LE SSERAFIM VR CONCERT : INVITATION của nhóm nhạc nữ Le Sserafim / Ảnh do AMAZE
Ảnh poster chính thức của "Tws Vr Concert: Rush Road" của nhóm nhạc nam K-pop TWS (bên trái) và "Le Sserafim Vr Concert: Invitation" của nhóm nhạc nữ Le Sserafim - Ảnh: Amaze

Concert thực tế ảo và trải nghiệm nhập vai

Khi cộng đồng người hâm mộ K-pop toàn cầu không ngừng mở rộng, việc sở hữu vé xem concert trực tiếp ngày càng trở nên khó khăn. Giá vé tăng cao, số lượng giới hạn và tỉ lệ cạnh tranh lớn khiến không ít khán giả buộc phải tìm kiếm những lựa chọn khác.

Concert thực tế ảo (VR) vì thế nổi lên như một phương án thay thế đáng chú ý. Tại Hàn Quốc, nhiều chương trình VR đã thu hút lượng khán giả lớn ngay từ khi ra mắt và liên tục được tăng thêm các suất diễn. Với mức giá thấp hơn đáng kể so với concert trực tiếp, khán giả có thể trải nghiệm cảm giác được ngồi ở hàng ghế đầu thông qua thiết bị VR.

Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện sân khấu, các concert VR còn được thiết kế theo hướng kể chuyện, tăng tính tương tác và tạo cảm giác nhập vai. Người xem không chỉ xem mà còn có cảm giác như đang tham gia vào hành trình biểu diễn của nghệ sĩ.

Các thành viên của nhóm nhạc nam K-pop TXT biểu diễn trong buổi hòa nhạc thực tế ảo (VR) của nhóm, Tomorrow x together vr concert : Heart attack. (Ảnh do Amaze cung cấp)
Các thành viên của nhóm nhạc nam K-pop TXT biểu diễn trong buổi hòa nhạc thực tế ảo (VR) của nhóm, "Tomorrow x together vr concert: Heart attack" -Ảnh: Amaze

Theo các đơn vị sản xuất, chính yếu tố gần gũi và cá nhân hóa trải nghiệm là điểm khác biệt giúp concert VR thu hút khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phân khúc mới của ngành công nghiệp biểu diễn

Từ một giải pháp tình thế trong giai đoạn dịch bệnh, concert VR đang nhanh chóng trở thành một phân khúc có giá trị trong ngành công nghiệp giải trí. Theo số liệu từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, các nội dung biểu diễn, bao gồm concert VR, hiện chiếm khoảng 3,5–5% doanh thu phòng vé mỗi năm.

Mô hình này cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt. Dù số suất chiếu không nhiều, giá vé ổn định giúp đảm bảo doanh thu. Đáng chú ý, khán giả có xu hướng xem lại nhiều lần nhờ các góc quay đa dạng và trải nghiệm được cá nhân hóa theo từng nhân vật.

Khán giả đeo kính thực tế ảo khi xem một cảnh trong buổi hòa nhạc thực tế ảo CHA EUN-WOO VR CONCERT : MEMORIES của ca sĩ Cha Eun-woo tại một rạp chiếu phim ở Seoul, tháng 6 năm 2025. Ảnh do AMAZE
Khán giả đeo kính thực tế ảo khi xem concert thực tế ảo "Cha Eun-Woo Vr Concert: Memories" của ca sĩ Cha Eun-woo tại một rạp chiếu phim ở Seoul - Ảnh: Amaze

Không dừng lại ở thị trường nội địa, concert VR đang mở rộng ra toàn cầu. Nhiều nghệ sĩ và công ty giải trí lớn đã đưa mô hình này đến hàng chục thành phố, với phần lớn doanh thu đến từ khán giả quốc tế.

Việc ngày càng nhiều nghệ sĩ tham gia cho thấy concert VR không còn là xu hướng thử nghiệm, mà đang từng bước trở thành một phần trong hạ tầng của ngành biểu diễn. Dù chưa thể thay thế hoàn toàn concert trực tiếp, VR đang mở rộng đáng kể cách thức tiếp cận và trải nghiệm âm nhạc của công chúng trong thời đại số.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI