Ông Nguyễn Xuân Anh đắc cử Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

16/10/2015 - 20:47

PNO - Sáng 16-10, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI.

Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXI đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Anh (39 tuổi) đã được bầu giữ chức danh Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước khi được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông từng là Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa 20 (nhiệm kỳ 2010-2015); Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Bí thư Quận ủy Liên Chiểu; Phó Bí thư Quận ủy Liên Chiểu; Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Liên Chiểu; Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng. Ông Xuân Anh từng là Trưởng ban Quốc tế của Báo Thanh Niên.

Ong Nguyen Xuan Anh dac cu Bi thu Thanh uy Da Nang
Tân Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tại Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXI diễn ra từ ngày 15-17/10.

Cũng trong phiên họp, hai ông Võ Công Trí và Huỳnh Đức Thơ được bầu làm phó Bí thư Thành ủy. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI, có tổng cộng 15 người.

Ong Nguyen Xuan Anh dac cu Bi thu Thanh uy Da Nang
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXI (Ảnh Thanh niên).

Tại Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng lần thứ XXI này, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách 58 người ứng cử và đã bầu ra được 52 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI. Trong đó có ông Nguyễn Bá Cảnh (32 tuổi), hiện là Bí thư thành đoàn Đà Nẵng.

Ngoài ra, phiên họp của Ban chấp hành khóa 21 cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 11 thành viên, bà Lương Nguyệt Thu làm Chủ nhiệm.

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI