Nước sông Quảng Ngãi lên trên mức báo động 3 khiến hàng trăm nhà dân bị ngập

13/11/2021 - 10:28

PNO - Nước sông Trà Câu lên trên mức báo động 3, làm hơn 100 nhà dân ven sông tại thị xã Đức Phổ ngập sâu trong nước.

Sáng 13/11, ông Bùi Thanh Cường, phó chủ tịch UBND phường Phổ Ninh cho biết phường bị ngập do nước sông Trà Câu dâng cao trên mức báo động 3.

Hiện mưa còn to, ông và lực lượng chức năng đang tiến hành di dời người dân, ông Cường cho biết thêm.

Các khu vực ven sông Trà Câu, Phổ Văn, Phổ Ninh, Phổ Thuận thuộc địa bàn Thị xã Đức Phổ bị ngập.

Chính quyền thị xã Đức Phổ di dời các hộ dân bị ngập sâu, triển khai cắm biển cảnh báo các khu vực nguy hiểm không để người dân qua lại.

Đến rạng sáng ngày 13/11, nước trên sông Trà Câu dâng cao đã làm gần 150 nhà dân sống dọc sông này bị ngập, mức ngập khoảng từ 0,7- dưới 1m.

Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 12g qua, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to, với lượng mưa  từ 19g ngày 12/11 đến 7g ngày 13/11 phổ biến từ 80 - 180 mm.

Mực nước lúc 7g ngày 13/11, trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 6,25m, trên mức báo động 3 là 0,75m, lũ trên sông Trà Câu lên nhanh. 

Dự báo, vùng biển Quảng Ngãi trong 24g tới có mưa rào và có nơi có dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 - 8km, gió bắc đến đông bắc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 - 3m, biển động.

Trước đó, huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) có mưa to, làm hệ thống giao thông, thủy lợi hư hỏng; chia cắt nhiều nơi ở xã Ba Lế, Ba Vinh, Ba Điền, Ba Thành . Đất đá tràn lấp các mặt đường cùng dòng nước chảy xiết khiến 400 hộ dân với hơn 1.700 người bị cô lập.

Mưa to làm hệ thống giao thông ở huyện Ba Tơ hư hỏng
Mưa to làm hệ thống giao thông ở huyện Ba Tơ hư hỏng

Đợt mưa kỷ lục từ ngày 22 đến 24/10  làm nhiều tuyến bị sạt lở, hư hỏng; 11.000 ngôi nhà ngập sâu; một người chết, ba người mất tích.

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI