Nữ sinh lớp 10 trường Trưng Vương đoạt giải đặc biệt thơ lục bát Áo Trắng

17/01/2020 - 16:00

PNO - Ngày 16/1, Tuyển tập thơ văn Áo Trắng và Nhà xuất bản Trẻ đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi thơ lục bát năm 2019.

Ban tổ chức cho biết, từ ngày 1/2/2019 đến ngày 1/11/2019, cuộc thi đã nhận được 786 bài thơ của 215 tác giả. Trong đó, có nhiều tác giả gửi đến 10 bài dự thi.

Áo Trắng đã tiến hành vòng sơ tuyển, chọn ra khoảng 200 bài thơ đăng trên tập san của mình.

Tác giả đạt giải nhất Khang Quốc Ngọc giao lưu tại lễ trao giải thơ lục bát 2019 do Áo Trắng và Nhà xuất bản Trẻ tổ chức
Tác giả đạt giải nhất Khang Quốc Ngọc giao lưu tại lễ trao giải thơ lục bát 2019 do Áo Trắng và Nhà xuất bản Trẻ tổ chức

Vòng chung khảo, ban giám khảo gồm nhà thơ Lê Thị Kim, nhà thơ Lê Minh Quốc và nhà thơ Trần Hoàng Nhân, đã quyết định trao giải Nhất trị giá 5 triệu đồng cho tác phẩm Hớt tóc cho học trò của tác giả Khang Quốc Ngọc (TPHCM), giải Nhì 3 triệu đồng cho tác phẩm Tắm cho cha của Bùi Huyến Tương (Quảng Ngãi) và hai giải Ba (2 triệu đồng/giải) cho bài Trời mưa nhớ má của Đoàn Thị Diễm Thuyên (TPHCM) và Bà tôi của Lê Đình Tiến (Hưng Yên).

10 Giải khuyến khích (1 triệu đồng/giải):

1. Lê Kiều Hưng (Hà Nội) - Chợ chiều

2. Trần Đức Tín (Cà Mau) - Ầu ơ...

3. Xuân Trường (TPHCM) - Một thời không nhau

4. Phùng Hiệu (TPHCM) - Lạc bến thương yêu

5. Nguyễn Giang San (Đồng Tháp) - Mây vắt ngang trời

6. Phùng Hiếu (Bình Dương) - Thèm

7. Trương Nam Chi (TPHCM) - Về đi

8. Nguyễn Bàng (An Giang) - Miên man sông Hậu

9. Nguyễn Dạ Quỳnh (TPHCM) - Lục bát mùa

10. Lữ Hồng (Pleiku) - Ở “Nắng cà phê”

Nhà văn Đoàn Thach Biền - thành viên nhóm thực hiện Áo Trắng - trao giải đặc biệt cho nữ sinh Phạm Hồng Diễm Quyên (Lớp 10, trường THPT Trưng Vương, TPHCM) với tác phẩm Trường Trưng Vương
Nhà văn Đoàn Thach Biền - thành viên nhóm thực hiện Áo Trắng - trao giải đặc biệt cho nữ sinh Phạm Hồng Diễm Quyên (Lớp 10, trường THPT Trưng Vương, TPHCM) với tác phẩm Trường Trưng Vương

Ngoài ra, ban giám khảo còn chọn ra 2 giải đặc biệt, mỗi giải 3 triệu đồng. Giải đặc biệt thứ nhất do nhà thơ Lê Thị Kim tặng tác giả nữ nhiều triển vọng Phạm Thu Hằng (Nghệ An) với tác phẩm Chiều về ngang phố.

Giải đặc biệt thứ hai do nhà biên kịch Thanh Bình Nguyên tặng tác giả học sinh có bài thơ dự thi khá nhất là em Phạm Hồng Diễm Quyên (Lớp 10, trường THPT Trưng Vương, TPHCM) với tác phẩm Trường Trưng Vương.

Hạnh Miên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI