Nữ nhân viên massage nhiễm COVID-19 ghé chợ, Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm hơn 400 tiểu thương

05/05/2021 - 10:39

PNO - Ngày 5/5, toàn bộ tiểu thương chợ Phước Mỹ đã được ngành y tế Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm sau khi xác định nữ nhân viên massage khách sạn Phú An mắc COVID-19 (bệnh nhân thứ 2.989) từng đến chợ mua hàng.

 

Thực hiện nghiêm quy định của chính quyền và ngành y tế, sáng 5/5, toàn bộ tiểu thương chợ Phước Mỹ (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) dừng hoạt động kinh doanh; hàng quán đều được thu dọn và công tác phun hóa chất khử khuẩn được triển khai hoàn tất.
Thực hiện nghiêm quy định của chính quyền và ngành y tế, sáng 5/5, toàn bộ tiểu thương chợ Phước Mỹ (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) dừng hoạt động kinh doanh; hàng quán đều được thu dọn và công tác phun hóa chất khử khuẩn được triển khai hoàn tất.

 

Trước đó, tại chợ, bệnh nhân 2989 tiếp xúc với nhiều tiểu thương (F1); đặc biệt những tiểu thương này không đeo khẩu trang, không thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch tại nơi công cộng. Vì vậy nguy cơ lây nhiễm cho các tiểu thương còn lại rất cao.
Trước đó, tại chợ, bệnh nhân 2.989 tiếp xúc với nhiều tiểu thương (F1); đặc biệt những tiểu thương này không đeo khẩu trang, không thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch tại nơi công cộng. Vì vậy, nguy cơ lây nhiễm cho các tiểu thương còn lại rất cao.

 

Trong sáng nay, lực lượng y tế quận Sơn Trà và thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 400 tiểu thương buôn bán tại chợ. Trong quá trình lấy mẫu người dân đều giữ khoảng cách và tuân thủ quy định phòng, chống dịch.
Trong sáng nay, lực lượng y tế quận Sơn Trà và thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 400 tiểu thương tại chợ. Trong quá trình lấy mẫu, người dân đều giữ khoảng cách và tuân thủ quy định phòng, chống dịch.

 

Theo quy định, sau khi lấy mẫu, tiểu thương phải thực hiện cách ly tại nhà để chờ kết quả, không được ra khỏi nhà khi chưa có kết quả xét nghiệm.
Theo quy định, sau khi lấy mẫu, tiểu thương phải thực hiện cách ly tại nhà để chờ kết quả, không được ra khỏi nhà khi chưa có kết quả xét nghiệm.
Bác sĩ Nguyễn Văn Quang - Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật (Trung tâm y tế quận Sơn Trà) - cho biết: Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân 2989 có đến 2 địa điểm ở quận Sơn Trà gồm quán bún và chợ Phước Mỹ. Ngay sau khi nắm thông tin, ngành y tế quận đã điều tra truy vết tại quán bún nơi bệnh nhân này đến đồng thời phun khử khuẩn tại khu vực này. Ngoài ra, điều tra các tiểu thương trong chợ, truy tìm được 2 F1 và đưa đi cách ly y tế.
Bác sĩ Nguyễn Văn Quang - Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế quận Sơn Trà - cho biết: Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân 2.989 có đến 2 địa điểm ở quận Sơn Trà gồm quán bún và chợ Phước Mỹ. Ngay sau khi nắm thông tin, ngành y tế quận đã điều tra truy vết tại quán bún nơi bệnh nhân này đến; phun khử khuẩn tại khu vực này. Ngoài ra, điều tra các tiểu thương trong chợ, truy tìm được 2 F1 và đưa đi cách ly y tế.

 

“Sáng nay ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ tiểu thương trong chợ, đồng thời phun khử khuẩn xung quanh chợ. Bên cạnh đó, tạm dừng hoạt động chợ cho đến khi có thông báo mới từ quận Sơn Trà. Ngành y tế quận Sơn Trà tiếp tục theo dõi dịch tễ của ca F0, thông qua những người F1 tiếp tục điều tra truy vết các F tiếp theo”, bác sĩ Quang nói.
“Sáng nay, ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ tiểu thương trong chợ, đồng thời phun khử khuẩn xung quanh chợ. Bên cạnh đó, tạm dừng hoạt động chợ cho đến khi có thông báo mới từ quận Sơn Trà. Ngành y tế quận Sơn Trà tiếp tục theo dõi dịch tễ của ca F0, thông qua những người F1 tiếp tục điều tra truy vết các F tiếp theo”, bác sĩ Quang nói.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI