Nữ bác sĩ Việt Nam bị lây COVID-19 khi thao tác thiết lập máy thở cho bệnh nhân, hiện ra sao?

14/05/2020 - 11:08

PNO - Bệnh nhân 141 là bác sĩ thứ hai ở Việt Nam mắc COVID-19, lây nhiễm SARS-CoV-2 khi thao tác thiết lập máy thở cho bệnh nhân người Anh số 28.

Bác sĩ thứ hai bị phơi nhiễm COVID-19 tại Việt Nam được công bố khỏi bệnh hôm nay (ảnh minh họa)
Bác sĩ thứ hai bị phơi nhiễm COVID-19 tại Việt Nam được công bố khỏi bệnh vào hôm nay, 14/5. Ảnh minh họa

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết, trong hôm nay, 14/5, sẽ có thêm 8 trường hợp COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có một bác sĩ khoa Cấp cứu của bệnh viện này.

Đó là các bệnh nhân thứ 134, 141, 185, 193, 196, 244, 263 và bệnh nhân 50. Cụ thể:

1. Bệnh nhân thứ 134: 20 tuổi, nam, ở Thạch Thất, Hà Nội.

Vào viện ngày 25/3/2020. Bệnh nhân đã xét nghiệm và cho kết quả 2 lần âm tính.

2. Bệnh nhân thứ 141: 29 tuổi, nữ, ở Đông Anh, Hà Nội, là bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. 

Nữ bác sĩ bị nhiễm virus SARS-CoV-2 khi đang thực hiện thao tác thiết lập máy thở cho bệnh nhân thứ 28 (quốc tịch Anh) mắc COVID-19. Nữ bác sĩ bị phơi nhiễm cùng ngày với một bác sĩ khác cùng làm việc tại khoa này (bệnh nhân thứ 116).

Bệnh nhân thứ 141 vào viện ngày 21/3/2020, đã xét nghiệm cho kết quả 2 lần âm tính.

3. Bệnh nhân thứ 185: 38 tuổi, nam, ở Hoài Đức, Hà Nội.

Vào viện ngày 29/3/2020. Bệnh nhân đã xét nghiệm có kết quả 2 lần âm tính.

4. Bệnh nhân thứ 193: 21 tuổi, nữ, ở Hải Hậu, Nam Định.

Vào viện ngày 30/3/2020, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

5. Bệnh nhân thứ 196: 34 tuổi, nữ, ở Thường Tín, Hà Nội.

Vào viện ngày 30/3/2020, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

6. Bệnh nhân thứ 244: 44 tuổi, nữ, ở Bố Trạch, Quảng Bình.

Vào viện ngày 6/4/2020. Bệnh nhân đã xét nghiệm cho kết quả 2 lần âm tính.

7. Bệnh nhân thứ 263: 45 tuổi, nữ, ở Mê Linh, Hà Nội.

Vào viện ngày 13/4/2020, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

8. Bệnh nhân thứ 50: nam, 50 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là một trong những bệnh nhân nặng phải thở máy xâm nhập tại bệnh viện, được công bố tái dương tính sau khi công bố khỏi bệnh vào ngày 14/4/2020.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 8/5 và lần 2 vào ngày 10/5/2020.

Hiện, sức khỏe của các bệnh nhân trên đều ổn định, không sốt, không ho, không khó thở và sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 260 trường hợp khỏi bệnh (chiếm 90% tổng số bệnh nhân).

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI