Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 14 người chết

17/12/2019 - 20:00

PNO - Đây là vụ mới nhất trong một loạt sự cố khai thác mỏ ở Trung Quốc, nơi các quy định an toàn thường được thực thi kém.

14 công nhân đã thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than và khí đốt ở tỉnh Quý Châu, miền nam Trung Quốc, hôm 17/12.

Tờ South China Morning Post dẫn thông báo chính quyền Khu tự trị Tây Nam Quý Châu cho biết hiện còn 2 người bị mắc kẹt dưới lòng đất sau vụ nổ tại mỏ Guanglong, thuộc huyện An Long.

7 công nhân đã được đưa lên khỏi mặt đất an toàn.

Vụ tai nạn ở Quý Châu xảy ra chỉ vài ngày sau vụ ngập lụt tại một mỏ than ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên khiến 5 người thiệt mạng và 13 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất.

No mo than o Trung Quoc, 14 nguoi chet
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm 2 người bị mắc kẹt trong vụ nổ mỏ than ngày 17/12. Ảnh: SCMP


Tháng trước, ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than ở phía bắc tỉnh Sơn Tây mà một quan chức cho là do hoạt động “vi phạm pháp luật và các quy định” gây ra.

Tại một cuộc họp vào tháng 11, Quốc vụ viện Trung Quốc đã ra lệnh xử lý các vấn đề an toàn liên quan đến sản xuất nhằm “cải thiện hơn nữa an toàn tại nơi làm việc”.

Quang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI