Nhóm thiếu niên mang phù hiệu học sinh truy sát hai thợ mộc

16/10/2014 - 17:28

PNO - PNO - Công an phường Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM đang làm rõ một vụ truy sát xảy ra trên địa bàn phường, mà hung thủ được cho là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, còn nạn nhân là những người đáng tuổi cha, chú của các em…

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhom thieu nien mang phu hieu hoc sinh truy sat hai tho moc

Anh S. bị đâm thấu xương vùng ngực

Người liên quan đến vụ việc - anh Vũ Đình S. (SN 1970, quê Hà Nội, làm nghề mộc) đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Hóc Môn, Q.12, chưa hết hoang mang khi thuật lại câu chuyện.

Sáng 16/10, anh S. cùng bạn và là đồng nghiệp - anh Vũ Đức G. (SN 1969, quê Hà Nội) có liên hoan nhẹ với nhóm thợ mộc. Khi 2 anh đang đi xe máy trên đường về xưởng mộc để làm việc thì xảy ra va quẹt với 2 xe máy của 3 thiếu niên mặc đồng phục học sinh. Một được cho là học sinh cấp 3, hai người còn lại được cho là học sinh cấp 2.

Nhom thieu nien mang phu hieu hoc sinh truy sat hai tho moc

Anh G. bị thương ở tay

Vụ việc xảy ra tại khu vực đường song hành Quốc lộ 22, đoạn thuộc địa bàn phường Trung Mỹ Tây, Q.12. Nhóm 3 học sinh đã lớn tiếng cự cãi với hai người thợ mộc.

Do chỉ là va quẹt nhẹ, nên anh S. và anh G. nói với nhóm học sinh là “các cháu ơi, chuyện không có gì đâu, chỉ là va quẹt nhẹ, không nên làm lớn chuyện…”. Nhóm học sinh hậm hực bỏ đi. Nghĩ chuyện đã qua, anh S. và anh G. tiếp tục đi làm.

Nhưng chỉ ít phút sau, nhóm 3 học sinh cùng một số người đuổi theo, chặn xe 2 thợ mộc tiếp tục gây sự. Một trong 3 học sinh kể trên chạy vào quán phở bên đường lấy một con dao dài khoảng 40cm ra uy hiếp, những người còn lại lao đến đánh anh S. và anh G.

“Do thấy mấy đứa còn nhỏ, chỉ đáng tuổi con cháu, nên tôi không đánh lại, chỉ cố giải thích sự việc cho các cháu hiểu. Tuy nhiên, các cháu vẫn hung hãn lao vào tấn công chúng tôi..”, anh G. cho biết.

Khi nhóm học sinh vung dao chém, 2 người thợ giơ cành cây lên đỡ. Sau đó, 2 người bỏ chạy, nhóm học sinh liền truy đuổi theo. Anh S. bị khá nhiều vết thương, trốn vào nhà dân, anh G. bị chém trúng tay.

Người dân phát hiện sự việc chạy đến can ngăn, nên nhóm học sinh cầm hung khí bỏ chạy.

Hai người thợ được chuyển đến bệnh viện để cứu chữa. Anh S. bị đâm thấu xương ở vùng ngực bên trái, đứt gân ngón tay giữa bên trái, có nguy cơ phải tháo khớp. Anh G. bị thương nặng ở tay trái.

Chiều 16/10, công an phường có mặt tại Bệnh viện Hóc Môn để lấy tường trình từ các nạn nhân.

Vụ việc đang được làm rõ.

NGỌC THÚY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI