Nhiều trường đại học Hàn Quốc từ chối thí sinh từng có hành vi bạo lực học đường

04/11/2025 - 16:56

PNO - Theo báo cáo của nhiều trường đại học Hàn Quốc, hàng chục thí sinh đã bị từ chối nhập học vì từng có hành vi bạo lực học đường.

Các nạn nhân bị bắt nạt nói rằng trải nghiệm của họ đã ảnh hưởng đến suốt đời của họ với những ký ức đau buồn và uẩn ức
Các nạn nhân bị bắt nạt cho biết họ phải chịu các "di chứng" nặng nề suốt đời

Theo văn phòng của Đảng Tái thiết Hàn Quốc, trong mùa tuyển sinh 2025, đã có 6/10 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc từ chối 45 thí sinh vì từng có hành vi bạo lực học đường.

Trong số những trường hợp bị từ chối có 2 thí sinh đăng ký vào Đại học Quốc gia Seoul và 22 thí sinh đăng ký vào Đại học Quốc gia Kyungpook. Những thí sinh này bị từ chối vì các trường đại học đã áp dụng quy định xét duyệt dựa trên lịch sử kỷ luật lưu trong học bạ và hồ sơ học sinh. “Đây không chỉ là hành vi sai trái cá nhân. Bạo lực học đường là sự vi phạm lòng tin xã hội. Chúng tôi tin rằng các trường đại học có trách nhiệm duy trì các giá trị cộng đồng” - Đại học Quốc gia Kyungpook thông báo.

Ngay sau khi thông tin này được đưa ra, rất nhiều người đã đồng tình và ủng hộ quyết định này.

Từ năm 2026, tất cả các trường đại học ở Hàn Quốc sẽ được yêu cầu kiểm tra hồ sơ bạo lực học đường của các thí sinh trước tuyển sinh.

"Đây mới chỉ là khởi đầu. Tiêu chuẩn đang tăng lên và những người từng gây hấn, tạo ra những vụ bạo lực học đường sẽ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn" - một nhân viên tuyển sinh nói.

Hàn Quốc hiện phân loại các biện pháp trừng phạt bạo lực học đường theo thang điểm từ cấp độ 1 (xin lỗi bằng văn bản) đến cấp độ 9 (đuổi học).

Trong khi các vi phạm nhỏ trong quá khứ thường được giải quyết nội bộ - thường là do giáo viên hoặc phụ huynh dàn xếp dẫn đến hòa giải - thì các vụ bạo lực học đường đến cấp độ 6 trở lên sẽ phải ghi vào hồ sơ. Các trường đại học sẽ quyết định phương thức tuyển sinh dựa trên hồ sơ này.

Bạo lực học đường là vấn đề khá phổ biến ở Hàn Quốc.

Cho đến giữa những năm 2000, bạo lực học đường ở Hàn Quốc thường bị coi là một cuộc tranh cãi riêng tư giữa các bạn cùng lớp. Giáo viên được khuyến khích hòa giải, không phạt, trong khi phụ huynh được khuyến khích tha thứ và thường vụ việc không phải ghi vào sổ.

Tuy nhiên, một loạt các vụ án nổi tiếng trong thập kỷ qua - bao gồm các vụ tự tử liên quan đến bắt nạt và sự gia tăng của quấy rối trên nền tảng số - đã biến bạo lực học đường thành vấn đề xã hội toàn diện.

"Bạo lực học đường từng được coi là một cuộc xung đột cá nhân, nhưng bây giờ nó bị coi là vi phạm các quyền cơ bản - và xã hội đang yêu cầu trách nhiệm giải trình lâu dài" - giáo viên trung học họ Kim ở Seoul nói.

"Các nạn nhân nói rằng việc bị bắt nạt đã ảnh hưởng đến suốt đời họ với những ký ức đau buồn. Vì thế, những kẻ bắt nạt học đường nên chịu hậu quả mà họ đã gây nên" - giáo viên Kim nói.

Thảo Nguyễn (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI