Nhiều tai nạn thương tâm khi trẻ ở nhà tránh dịch

04/06/2021 - 08:10

PNO - Điện giật, ngã cầu thang, đuối nước… là tai nạn thương tâm có thể xảy ra với trẻ ở cả thành thị và nông thôn trong những ngày ở nhà tránh dịch.

Tai nạn ở trẻ có dấu hiệu tăng

Những ngày qua, các bác sĩ của Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2 (TPHCM) nhiều lần cấp cứu cho các bé bị tai nạn do té cầu thang, phỏng điện… 

Cách đây vài ngày, bé T.V.N. (hai tuổi, ở TPHCM) được đến BV tuyến dưới cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở… Các bác sĩ tích cực cấp cứu, hồi sức suốt 15 phút, tim bé mới đập trở lại. Ngay lập tức, bé N. được chuyển gấp đến BV Nhi Đồng 2. 

Trẻ em hiếu động nên tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu người lớn lơ là
Trẻ em hiếu động nên tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu người lớn lơ là

Đợi con trai bên ngoài Khoa Hồi sức tích cực, chị Nguyễn Ngọc Lan, mẹ bé N., khóc không ngừng. Sáng 29/5, chị cùng chồng đến công ty làm việc, được khoảng hai tiếng thì bà của bé N. gọi điện báo bé bị té cầu thang. “Vợ chồng vội vã chạy về, trong lòng cứ cầu mong con trai chỉ bị trầy xước thôi, có ngờ đâu… Bé ngã từ tầng hai xuống, bất tỉnh, toàn thân tím ngắt. Chồng tôi vội chạy vào ôm con đi BV”, chị Lan nghẹn ngào.

Bác sĩ Lê Quang Mỹ, Khoa Ngoại thần kinh BV Nhi Đồng 2, cho biết, tình trạng của bé N. vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm. Nếu bé ổn định trở lại, nguy cơ bị liệt tứ chi rất cao, bởi cột sống bị tổn thương nặng nề. Bên cạnh đó, do tim ngưng đập trong thời gian khá dài nên não của bé cũng bị ảnh hưởng. 

Còn bé V.V.L. (bốn tuổi, ở quận 1, TPHCM) đã được mổ xử lý khuỷu tay bị gãy. Theo người nhà, trong lúc chạy giỡn với chú chó cưng, bé bị chú chó tông phải. Cú tông quá mạnh làm bé văng ra xa, chống tay phải xuống đất. Lúc đó, dì ruột vội vàng ôm bé đi BV cấp cứu. Hiện tại, đợi vết thương lành bác sĩ sẽ đánh giá các chức năng vận động và tập vật lý trị liệu.

Theo bác sĩ cấp cứu của BV, thời gian qua, tai nạn ở trẻ có dấu hiệu tăng, mỗi ngày khoa tiếp nhận từ 1-2 bé bị chấn thương vùng đầu, tay, chân do té ngã, điện giật… Trong số các bé được đưa đến, có bé phải ở nhà một mình do cha mẹ đi làm, dịch COVID-19 nên người giúp việc xin về quê… Trẻ em hiếu động, đây là độ tuổi thích khám phá nên nguy cơ đối mặt với tai nạn rất lớn. Đã có trường hợp bé tự đưa ngón tay vào ổ điện, bị giật té ngã gây chấn thương rất nặng. 

Điện giật, té cầu thang, phỏng... là tai nạn thường gặp khi trẻ một mình
Điện giật, té cầu thang, phỏng... là tai nạn thường gặp khi trẻ một mình

Cách sơ cứu trẻ ngạt nước 

Hơn hai tuần nay, BV Nhi Đồng TPHCM cũng cấp cứu nhiều trường hợp trẻ bị tai nạn thương tâm. Đặc biệt là trẻ ở vùng nông thôn, sông nước, ao hồ.

Trước nhà có ao nuôi cá, bé N.D.T.Q. (bốn tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) thường cùng các anh chị em họ chơi ở khu vực xa ao nước và có mẹ bé trông chừng. Sáng 25/5, bé Q. chạy chơi trong sân nhà. Mẹ bé tranh thủ vừa nhìn ra sân vừa dọn dẹp nhà cửa. 5 phút sau, chị nhìn quanh sân không thấy con đâu, chạy ra tìm thì thấy bé đang chìm xuống ao nước. Chị hốt hoảng nhảy xuống nước cứu con, lúc này bé Q. đã hôn mê, tím tái. Cả nhà xốc nước, sơ cứu rồi đưa bé đi BV địa phương cấp cứu.

Nhận thấy hơi thở bé Q. yếu ớt, lên cơn co gồng, các bác sĩ tích cực hồi sức, đặt nội khí quản hỗ trợ thở cho bé, chống co giật sau đó chuyển đến BV Nhi Đồng TPHCM.

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận bé Q. hôn mê… Ngay lập tức, các bác sĩ cho bé thở máy, chống co giật, chống phù não, điều chỉnh nước điện giải, sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi hít… May mắn, sau hơn một tuần được hồi sức tích cực, bé Q. đã tỉnh lại, hồi phục phổi, não. Tuy nhiên, bé vẫn còn hoảng loạn, giật mình khóc thét khi ngủ, cần được can thiệp tâm lý.

Qua trường hợp của bé Q., bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc BV Nhi Đồng TPHCM, lưu ý phụ huynh nên sơ cứu trẻ ngạt nước ngưng thở, ngưng tim ngay khi đưa trẻ lên bờ, bởi lúc này bé có thể bị ngạt thở do ở dưới nước quá lâu, chưa kể bùn đất trong quá trình bé quẫy đạp. Người lớn nên ấn tim vùng nửa dưới xương ức xen kẽ thổi ngạt với tỷ lệ 30:2 (30 lần ấn tim, hai lần thổi ngạt). Nếu có thêm người hỗ trợ, cần ấn tim, thổi ngạt theo tỷ lệ 15:2. 

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI