Nhiều quốc gia vùng Vịnh đóng cửa không phận

28/02/2026 - 17:14

PNO - Tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông vừa có bước leo thang đáng ngại khi hàng loạt quốc gia vùng Vịnh đồng loạt thông báo đóng cửa không phận.

Nhiều quốc gia vùng Vịnh đã đóng cửa không phận theo sau các cuộc tấn công trả đũa từ Iran nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông - ảnh: Exyuaviation)
Nhiều quốc gia vùng Vịnh đã đóng cửa không phận theo sau các cuộc tấn công trả đũa từ Iran nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông - Ảnh: Exyuaviation

Quyết định khẩn cấp này được đưa ra sau khi nhiều tiếng nổ lớn và các cuộc tấn công bằng tên lửa được ghi nhận tại các thủ đô lớn, đẩy khu vực vào trạng thái báo động đỏ.

Theo các báo cáo mới nhất, bầu trời tại Qatar, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã chính thức tạm dừng các hoạt động bay dân dụng.

Tại UAE, không chỉ thủ đô Abu Dhabi mà cả thành phố Dubai sầm uất cũng ghi nhận nhiều vụ nổ lớn, khiến nhịp sống hiện đại bị ngưng trệ trong hoảng loạn. Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Kuwait khi còi báo động vang lên liên hồi sau những tiếng nổ lớn được ghi nhận trong thành phố.

Hãng tin AFP đồng thời ghi nhận các tiếng nổ vang trời tại Riyadh, thủ đô của Saudi Arabia, cho thấy phạm vi xung đột đã vượt ra ngoài dự đoán ban đầu.

Đáng chú ý, tại Bahrain, Bộ Nội vụ nước này đã phát đi cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân nhanh chóng di chuyển đến các địa điểm an toàn gần nhất. Các báo cáo xác nhận trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại khu vực Juffair đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công tên lửa, khiến những cột khói đen bốc cao có thể nhìn thấy từ xa.

Tại Qatar, Bộ Quốc phòng nước này xác nhận hệ thống phòng thủ Patriot đã hoạt động hiệu quả để đánh chặn các tên lửa hướng vào lãnh thổ.

Dù nỗ lực ngăn chặn thành công, nhiều tiếng nổ lớn vẫn được nghe thấy tại thủ đô Doha, buộc chính quyền phải phát đi cảnh báo qua thiết bị di động, khuyến cáo toàn bộ cư dân ở yên trong nhà và tránh xa các khu vực căn cứ quân sự.

Về phía Iran, tại phía Tây Iran, khu vực Urmia cũng rung chuyển bởi các vụ nổ ngay sau khi quân đội Israel tuyên bố mở chiến dịch tấn công. Phía Israel đã phát đi thông báo khẩn cấp, yêu cầu người dân Iran sơ tán khỏi các khu vực gần cơ sở quân sự.

Các quan chức cấp cao Iran khẳng định nước này đang thực hiện quyền tự vệ chính đáng theo Điều 51 của Hiến chương Liên hiệp quốc sau khi cáo buộc Mỹ và Israel tấn công vào chủ quyền lãnh thổ của mình.

Phía Iran tuyên bố rằng mọi tài sản và lợi ích của Mỹ cũng như Israel tại Trung Đông hiện đều trở thành mục tiêu hợp lệ và sẽ không có bất kỳ "lằn ranh đỏ" nào trong các phản ứng đáp trả tiếp theo.

Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh lực lượng vũ trang của họ đã chuẩn bị sẵn sàng để khiến những bên tấn công phải hối hận về hành động của mình.

Theo hãng tin Fars của Iran, Tehran đã chính thức xác nhận việc nhắm mục tiêu vào hàng loạt căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ trong khu vực. Danh sách các điểm bị tấn công bao gồm căn cứ không quân Al-Udeid tại Qatar, Al-Salem tại Kuwait, Al-Dhafra tại UAE và trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain.

Trong khi đó theo đài Al Jazeera, giới phân tích chính trị khu vực bày tỏ lo ngại về một cuộc chiến kéo dài và diện rộng. Sự thay đổi chương trình nghị sự từ các bên liên quan đang đẩy người dân vào vòng xoáy bất ổn mới.

Hiện tại, dư luận quốc tế đang nín thở theo dõi mọi động thái tại vùng Vịnh, nơi mà sự an toàn của hàng triệu cư dân và sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Linh La (theo Al Jazeera, Gulf News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI