Nhiều lợi ích từ xu hướng “tam - tứ đại đồng đường”

28/06/2025 - 08:10

PNO - Nhiều thế hệ chọn sống chung một nhà hiện đã trở thành xu hướng phổ biến khi kinh tế khó khăn, “đại dịch cô đơn” đang đe dọa người già.

Lựa chọn tốt trong thời “bão giá”

Khoảng 10 năm trước, Cate Cochran đã lên kế hoạch cho người mẹ già chuyển đến ở với cô. Bà Janet Cochran trở thành đồng sở hữu ngôi nhà của cô Cate ở trung tâm thành phố Toronto, Canada. Cate chia sẻ: “Chúng tôi có lối sống rất khác nhau. Tôi là cư dân thành phố, còn mẹ tôi lại quen với đời sống ngoại ô”. Mọi thứ bắt đầu không mấy suôn sẻ, nhưng rồi họ đã tìm được cách vượt qua.

Gia đình Lowe ở thành phố Grand Rapids, bang Michigan với 4 thế hệ sống chung dưới một mái nhà - ẢNH: JADE LOWE (ABC)
Gia đình Lowe ở thành phố Grand Rapids, bang Michigan với 4 thế hệ sống chung dưới một mái nhà - Ảnh: Jade Lowe (ABC)

Trên thực tế, “tam - tứ đại đồng đường” là mô hình nhà ở phát triển nhanh nhất ở Canada. Theo Cục Thống kê của nước này, tính đến năm 2021, có 2,4 triệu người (6,4% dân số) sống trong các hộ gia đình nhiều thế hệ, tăng 50% kể từ năm 2001. Nathan Battams - chuyên gia truyền thông tại Viện Gia đình Vanier (Canada) - giải thích: “Đối với nhóm dân cư đến từ những nền văn hóa mà các hộ gia đình nhiều thế hệ là phổ biến, mô hình này giúp các thế hệ dễ hỗ trợ nhau. Đối với những người chưa quen với việc sống giao thoa đa thế hệ, xu hướng này đã gia tăng trong bối cảnh áp lực tài chính ngày càng cao”.

Các gia đình tại Mỹ cũng đang quan tâm nhiều hơn đến những ngôi nhà phù hợp cho cuộc sống chung đa thế hệ. Theo Cục Thống kê dân số Mỹ, hiện có 6 triệu hộ gia đình đa thế hệ (từ 3 thế hệ trở lên) sống chung dưới một mái nhà, chiếm 4,7% tổng số hộ gia đình vào năm 2020 (năm 2000 là 3,7%). Theo báo cáo từ Hiệp hội Môi giới bất động sản quốc gia Mỹ (NAR), năm 2024 đã chứng kiến mức kỷ lục 17% số lượng giao dịch mua nhà là những bất động sản phục vụ “đa thế hệ”. Trong đó, 36% người mua ở mọi lứa tuổi cho biết lý do hàng đầu để họ đưa ra quyết định là yếu tố kinh tế. Nhóm tuổi từ 45-59 thể hiện mối quan tâm nhiều nhất đến phân khúc nhà ở này, bởi họ cần chăm sóc cha mẹ già đồng thời con cái trưởng thành cũng không muốn rời đi.

Gia đình bà Lowe là một phần của xu hướng này, với 4 thế hệ sống cùng một ngôi nhà ở thành phố Grand Rapids, bang Michigan (Mỹ). Bà Lowe chia sẻ: “Tôi thật may mắn khi có mẹ, các con gái và các cháu ở bên”. Jade - con gái 29 tuổi của Lowe - là mẹ của 3 đứa trẻ. Jade giải thích: “Tôi nhận được sự hỗ trợ từ bà, mẹ và em gái. Tôi trả tiền thuê nhà cho mẹ hằng tháng. Lựa chọn này cho phép tôi sống cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc và không phải lo lắng về những chi phí phát sinh khác”.

Tổ ấm đem lại sự gắn kết và bảo vệ

Năm 2024, Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) đã tiến hành một nghiên cứu với hàng trăm cặp mẹ - con và phát hiện: những phụ nữ nhận được sự giúp đỡ của cha mẹ trong việc chăm sóc con có nhiều khả năng thể hiện sự ấm áp, tình thương đối với con cái nhiều hơn. Một nghiên cứu khác cùng năm từ Phần Lan được công bố trên tạp chí Population Studies (Anh) cho thấy, việc có cha mẹ khỏe mạnh ở bên cạnh đem lại lợi ích cho sức khỏe tâm thần cho các bà mẹ, đặc biệt nếu con họ còn nhỏ. Trên tạp chí Lão hóa và Sức khỏe tâm thần năm 2022, nhóm nghiên cứu từ Trường King’s College London (Anh) kết luận: những người lớn tuổi chăm sóc cháu thường xuyên ít cảm thấy cô đơn hơn 60% so với những người không hỗ trợ chăm cháu. Nhóm tác giả giải thích: bên cạnh việc tham gia tích cực vào các hoạt động như tắm rửa và cho cháu ăn, việc chăm sóc trẻ có thể kích thích não bộ của người lớn tuổi theo cách khiến họ cảm thấy bớt cô đơn hơn.

Michael Rogers - giáo sư nghiên cứu về hiệu suất con người, Đại học Wichita (Mỹ) - nhận định: “Ông bà có thể là hình mẫu trong việc truyền tải lối sống năng động cho các thế hệ tương lai như một cách duy trì sức khỏe”. Jessica Lautz - phó giám đốc về kinh tế của NAR - kết luận: “Khi các gia đình ngày càng muốn chăm sóc, hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh những người thân yêu già đi, mái ấm đa thế hệ là giải pháp khả thi để ứng phó cuộc khủng hoảng nhà ở”.

Linh La (theo Forbes, The Washington Post, Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI