Nhật hoàng Akihito hoàn tất nghi thức thoái vị sau bài phát biểu cuối cùng tại cung điện

30/04/2019 - 15:42

PNO - Nhật hoàng Akihito vừa có bài phát biểu cuối cùng trong buổi lễ đánh dấu sự thoái vị của ông tại Cung điện vào chiều tối ngày thứ Ba 30/4, chấm dứt triều đại Heisei kéo dài 30 năm.

Bài phát biểu cuối cùng của hoàng đế 85 tuổi tiếp nối lời tri ân của Thủ tướng Shinzo Abe, người đại diện cho công chúng, trong buổi lễ bắt đầu lúc 17 giờ chiều (giờ địa phương) tại phòng đại lễ của Hoàng cung. Con trai lớn của hoàng đế, Thái tử Naruhito, 59 tuổi, sẽ lên ngôi vào cuối buổi sáng ngày thứ Tư 1/5.

Nhat hoang Akihito hoan tat nghi thuc thoai vi sau bai phat bieu cuoi cung tai cung dien
Hai bảo vật quốc gia, thanh kiếm và viên ngọc quý, được đem đến buổi lễ.

Trong bài phát biểu, Nhật hoàng Akihito gửi lời cảm ơn đến người dân Nhật Bản đã ủng hộ ông trong suốt thời gian qua, nói rằng ông và hoàng hậu Michiko rất biết ơn khi có thể đảm nhiệm vai trò “biểu tượng của nhà nước”.

Nhat hoang Akihito hoan tat nghi thuc thoai vi sau bai phat bieu cuoi cung tai cung dien
Hai chiếc ấn của hoàng gia được đặt trên bục gỗ trước bài phát biểu cuối cùng của Nhật hoàng.

Đồng thời, ông cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến triều đại Reiwa, chính thức bắt đầu vào ngày 01/5/2019 và bày tỏ mong muốn hòa bình, thịnh vượng cho người dân Nhật Bản nói riêng, cũng như thế giới nói chung.

Nhat hoang Akihito hoan tat nghi thuc thoai vi sau bai phat bieu cuoi cung tai cung dien
Hơn 200 khách mời có mặt tại phòng đại lễ cấp nhà nước của cung điện để lắng nghe bài phát biểu hoàng gia cuối cùng trong triều đại Heisei.

Hơn 200 khách mời, bao gồm các bộ trưởng nội các, các nhà lãnh đạo của lưỡng viện và các thẩm phán Tòa án tối cao cũng như các thống đốc tỉnh đã đến tham dự buổi lễ tại phòng đãi lễ cấp nhà nước Matsu no Ma.

Nhat hoang Akihito hoan tat nghi thuc thoai vi sau bai phat bieu cuoi cung tai cung dien
Thủ tướng Shinzo Abe thay mặt người dân Nhật Bản gửi lời cảm ơn đến Hoàng đế Akihito và Hoàng hậu Michiko vì những điều tốt đẹp, sự gần gũi mà họ đem đến cho mọi người trong nhiều thập kỷ qua.

Hoàng đế chính thức thoái vị vào nửa đêm thứ Ba và không còn tham gia vào các nhiệm vụ chính thức.

Năm 1989, Hoàng đế Akihito trở thành vị vua đầu tiên lên ngôi theo Hiến pháp sau chiến tranh, định nghĩa hoàng đế là "biểu tượng của nhà nước" mà không có bất kỳ quyền lực chính trị nào.

Nhat hoang Akihito hoan tat nghi thuc thoai vi sau bai phat bieu cuoi cung tai cung dien
Hoàng đế Akihito đọc bài phát biểu cuối cùng.

Trước đó vào sáng thứ ba, hoàng đế đã thực hiện các nghi thức cuối cùng của mình trong cung điện để báo cáo về sự thoái vị của mình với tổ tiên.

Mặc một chiếc áo choàng màu cam sẫm, hoàng đế đến thăm các khu bảo tồn trong khuôn viên cung điện, bao gồm Kashikodokoro, một ngôi đền dành riêng cho nữ thần mặt trời Amaterasu, tổ tiên của gia đình hoàng tộc.

Nhat hoang Akihito hoan tat nghi thuc thoai vi sau bai phat bieu cuoi cung tai cung dien
Cuối buổi sáng ngày 30/4, Nhật hoàng Akihito bận lễ phục từ thế kỷ thứ IX, đến các di tích trong Cung điện để trình diện, báo cáo tổ tiên về việc thoái vị.

Ông đọc một tuyên bố để báo cáo với tổ tiên rằng buổi lễ thoái vị sẽ được tổ chức vào cuối ngày. Khi thực hiện các nghi lễ quan trọng, Nhật hoàng đã mặc một bộ trang phục tên là "Korozen no goho" có từ thế kỷ thứ IX.

Một số thành viên của hoàng tộc, bao gồm Thái tử Naruhito, Hoàng tử Fumihito và vợ là Công nương Kiko cũng tham dự các nghi thức kéo dài khoảng một giờ.

Tuy nhiên, Hoàng hậu Michiko, 84 tuổi, người đang cảm thấy đau ở cổ và cánh tay, và Công nương Masako, 55 tuổi, mắc bệnh do căng thẳng, đã không tham dự các nghi lễ.

Nhat hoang Akihito hoan tat nghi thuc thoai vi sau bai phat bieu cuoi cung tai cung dien
Nhiều người dân từ khắp nơi tại Nhật Bản đổ về khu vực cung điện vào sáng ngày 30/4.
Nhat hoang Akihito hoan tat nghi thuc thoai vi sau bai phat bieu cuoi cung tai cung dien
 
Nhat hoang Akihito hoan tat nghi thuc thoai vi sau bai phat bieu cuoi cung tai cung dien
Mặc cho thời tiết mưa phùn, nhiều người vẫn cố gắng lưu lại những hình ảnh cuối của triều đại Heisei.

Tấn Vĩ (Theo Japan Today, SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI