Nhật Bản lần đầu thuê giúp việc nước ngoài, giúp bà nội trợ rảnh tay

05/02/2017 - 08:00

PNO - Phụ nữ Nhật Bản không còn phải vùi đầu vào việc nhà như hình ảnh quen thuộc bấy lâu, mà họ được tạo điều kiện có thêm nhiều thời gian chu toàn công việc ngoài xã hội.

Từ đầu tháng Ba tới, các công ty cung cấp dịch vụ người giúp việc nhà ở tỉnh Kanagawa và thành phố Osaka sẽ bắt đầu gửi người giúp việc nhà đến các khách hàng có yêu cầu.

Nhat Ban lan dau thue giup viec nuoc ngoai, giup ba noi tro ranh tay
Hình ảnh người phụ nữ Nhật Bản năng động ngoài xã hội. - Ảnh: Wall Street Journal

Lao động giúp việc nhà phải từ 18 tuổi trở lên, có ít nhất một năm kinh nghiệm và có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Trước khi được gửi đến làm việc, họ phải tham gia khóa huấn luyện 200 giờ gồm các môn học như: nấu năn, ủi quần áo, làm vệ sinh nhà cửa, mua sắm, trông trẻ (chỉ là công việc chăm sóc vệ sinh trẻ, tuyệt đối không được dạy dỗ trẻ).

Trong tháng này, 50 người Philippines được gửi đến Nhật Bản để học khóa huấn luyện trên. Họ sẽ là những người nước ngoài đầu tiên có giấy phép làm giúp việc nhà ở Nhật Bản.

Tất cả đối tượng trên đều phải làm việc toàn thời gian, thuộc quản lý của các công ty cung cấp dịch vụ giúp việc.

Nhat Ban lan dau thue giup viec nuoc ngoai, giup ba noi tro ranh tay
Việc cho phép thuê người giúp việc nước ngoài là biện pháp “cởi trói” cho phụ nữ Nhật Bản. - Ảnh: Los Angeles Times

Năm 2013, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lần đầu tiên cam kết tạo điều kiện thu hút thêm lao động nữ, động thái làm nên làn sóng mạnh mẽ cho nữ giới nâng cao vị thế xã hội.

Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) xếp hạng Nhật đứng thứ 101 trong số 145 quốc gia về chỉ số Bất bình đẳng giới toàn cầu (GGGI), sau cả Botswana và Sri Lanka

Năm 2015, ông Abe “cởi trói” cho phụ nữ bằng cách thay đổi luật bấy lâu cấm thuê người nước ngoài giúp việc ở Nhật Bản.

                                                                                             Duy An (Theo Japan Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI