Người dân xứ Huế nô nức đi chùa lễ Phật ngày đầu xuân

05/02/2019 - 15:43

PNO - Mỗi độ xuân về, dù còn nhiều vướng bận, nhưng người dân Huế vẫn không quên lên chùa lễ Phật, cầu cho mình và người thân sức khỏe bình an. Tục lễ chùa đầu năm đã trở thành nét đẹp văn hóa trong mỗi con người xứ Huế.

Nguoi dan xu Hue no nuc di chua le Phat ngay dau xuan
Ở Huế, người đến thăm nhà đầu tiên trong năm mới, không gọi là “xông đất” mà gọi là “đạp đất”. Người ta tin rằng tính cách, vận hạn của người đạp đất thế nào thì nhà mình suốt năm cũng ảnh hưởng theo như vậy. Bởi vậy ở Huế sáng ngày mồng một đầu năm, ít ai đến thăm nhà nhau, bởi lẽ người ta ngại rằng mình là người "đạp đất" đầu năm nếu lỡ không may gặp chuyện xui xẻo thì gia chủ sẽ bứt rứt lo lắng không yên. Vì vậy, thay vào đó người Huế dành ra ngày mùng một để đi chùa lễ Phật.
Nguoi dan xu Hue no nuc di chua le Phat ngay dau xuan
Tại Trung tâm Thánh tích tượng đài Quán Thế Âm (hay còn gọi là tượng đài Quan Âm, tượng Phật đứng) được xây trên núi Tứ Tượng – xã Thủy Bằng – huyện Hương Thủy – tỉnh Thừa Thiên Huế có hàng hàng vạn lượt người đến thắp hương viếng Phật ngày đầu năm xuân Kỷ Hợi.
Nguoi dan xu Hue no nuc di chua le Phat ngay dau xuan
Người Huế quan niệm việc đi lễ chùa đầu năm không đơn giản để ước nguyện mà đó còn là thời gian để mọi người tìm về với chốn tâm linh sau những ngày tháng vất vả mưu sinh.
Nguoi dan xu Hue no nuc di chua le Phat ngay dau xuan
Đi lễ chùa đầu xuân đã trở thành hơi thở của cuộc sống, là thói quen, nét đẹp của nền văn hóa Huế, văn hóa Việt. Vãn cảnh chùa trong những ngày đầu năm như một cách mà con người ta hòa mình với thiên nhiên, hấp thụ nguyên khí của trời-đất.
Nguoi dan xu Hue no nuc di chua le Phat ngay dau xuan
Ngày đầu xuân đánh một tiếng chuông sớm hòa trong khói nhang quyện tỏa và những nụ cười ngập tràn sắc xuân, tạo nên không khí yên bình, tâm hồn thanh tịnh.
Nguoi dan xu Hue no nuc di chua le Phat ngay dau xuan
Nhiều người mua lộc xuân trong sáng sớm đầu năm mới  để viếng chùa.
Nguoi dan xu Hue no nuc di chua le Phat ngay dau xuan
Ngày nay, chùa Huế không chỉ là địa điểm tu tập, hành đạo của quý tăng, ni, Phật tử mà còn là điểm đến tâm linh của người dân xứ Huế. Nhiều Phật tử cho biết, đầu năm đến chùa là để “chay tịnh tâm hồn”, để củng cố, duy trì năm giới mà Đức Phật đã chế cho hàng đệ tử tại gia.
Nguoi dan xu Hue no nuc di chua le Phat ngay dau xuan
Anh Nguyễn Văn Lộc (quê Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) chở vợ và 2 con đến lễ Phật ở Trung tâm Thánh tích tượng đài Quán Thế Âm nói: “Năm mô gia đình tui cũng đi chùa lạy Phật trước, sau đó mới về cúng tổ tiên, ông bà. Đến chùa, bản thân mình thấy thanh thản tâm hồn, quên đi những mưu tính, lo toan trong cuộc sống thường nhật”. Dù biết lúc nào lên Trung tâm Thánh tích tượng đài Quán Thế Âm vào ngày mùng 1 tết cũng kẹt xe nhưng gia đình cũng quyết tâm lên đây dâng hương ngày đầu xuân".
Nguoi dan xu Hue no nuc di chua le Phat ngay dau xuan
Đầu năm đi lễ Phật là nét văn hóa rất hay của người  dân Huế. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người người dân ý thức kém. Nhiều người bỏ lại túi nylon, nhang đèn và nước cúng bừa bãi ngay giữa khuôn viên tượng đài khiến nhà chùa rất khó khăn để xử lý. 
Nguoi dan xu Hue no nuc di chua le Phat ngay dau xuan
Nhiều người còn giẫm đạp lên cả hương và những chai nước suối đang dâng cúng.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI