Sau giao thừa, người Sài Gòn đi chùa lễ Phật, cầu bình an năm mới

16/02/2018 - 07:21

PNO - Sau thời khắc giao thừa tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, người Sài Gòn cùng nhau tới chùa đầu năm thắp hương lễ Phật, hái lộc đầu xuân, cầu chúc cho gia đình, bạn bè một năm mới nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc.

Tại các chùa lớn như Vĩnh Nghiêm (quận 3), Phổ Quang (quận Tân Bình), Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn), có rất đông người đổ về lễ Phật, hái lộc, cầu sức khỏe, gia đạo bình an, con cái học hành thành đạt... ngay khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ Đinh Dậu qua năm mới Mậu Tuất 2018.

Nhiều người tâm niệm đi lễ chùa đầu năm không chỉ để cầu nguyện mà còn là quãng thời gian để tìm về với chốn tâm linh bình an sau một năm qua đi với nhiều vất vả trong công việc mưu sinh.

Phóng viên Báo Phụ Nữ ghi nhận hình ảnh người dân đi lễ tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm - ngôi chùa nổi tiếng ở TP.HCM:

Sau giao thua, nguoi Sai Gon di chua le Phat, cau binh an nam moi
 
Sau giao thua, nguoi Sai Gon di chua le Phat, cau binh an nam moi
 
Sau giao thua, nguoi Sai Gon di chua le Phat, cau binh an nam moi
 
Sau giao thua, nguoi Sai Gon di chua le Phat, cau binh an nam moi
 
Sau giao thua, nguoi Sai Gon di chua le Phat, cau binh an nam moi
 
Sau giao thua, nguoi Sai Gon di chua le Phat, cau binh an nam moi
 
Sau giao thua, nguoi Sai Gon di chua le Phat, cau binh an nam moi
 
Sau giao thua, nguoi Sai Gon di chua le Phat, cau binh an nam moi
 

Hoài An - Duy Quan

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI