Người dân xóm đạo ở Sài Gòn tất bật trang hoàng đón Giáng sinh

17/12/2020 - 07:20

PNO - Người dân ở các xóm đạo trên địa bàn TPHCM đang tất bật chuẩn bị hoàn thành hang đá, giăng đèn trang trí các đoạn đường ở họ đạo của mình... để đón Giáng sinh.

Từ đầu tháng 12, tại các xóm đạo trên địa bàn thành phố, bà con giáo dân đã gấp rút làm cho xong hang đá, giăng đèn trang trí... để chuẩn bị đón Giáng sinh. 

Bà con xóm đạo tích cực trnag trí hang đá mừng đại Lễ Giáng sinh
Bà con xóm đạo trang trí hang đá mừng đại lễ Giáng sinh

Ông Xuân Công (đường Phạm Thế Hiển, quận 8) cho biết: “Mỗi năm, vào lễ Giáng sinh, các giáo dân trong họ đạo sẽ góp tiền để làm hang đá. Năm nay, việc làm hang đá được giao cho 4 thanh niên trong họ đạo, mất hơn 3 ngày để hoàn thành, số tiền mua vật liệu hết 15 triệu đồng. Mọi người đều cảm thấy vui với thành quả sau 3 ngày miệt mài”.

Nhiều họ đạo tại xóm đạo Phạm Thế Hiển (Quận 8) trang trí hang đá rất cầu kỳ và đẹp mắt
Nhiều họ đạo tại đường Phạm Thế Hiển (quận 8) trang trí hang đá rất cầu kỳ và đẹp mắt

Vào mỗi mùa Giáng sinh, ở các xóm đạo như: xóm đạo quận 8 (đường Phạm Thế Hiển), xóm đạo Tam Hà và xóm đạo Bắc Ninh (quận Thủ Đức) đều được trang trí hoành tráng, đẹp mắt. Mỗi năm, các nơi này thu hút hàng nghìn bà con giáo dân và giới trẻ đến tham quan, chụp ảnh.

"Năm nào cũng vậy, từ đầu tháng 12, ở con đường này đã được trang trí Noel. Tuy có tốn kém chút đỉnh nhưng Giáng sinh là lễ lớn, do vậy, chúng tôi sẽ chung tay góp sức để làm đẹp cho các con đường ở họ đạo của mình", ông Mạnh - 69 tuổi, giáo dân ở họ đạo 5A chia sẻ.

Trang trí sáng tạo, không lặp lại kiểu trang trí cũ là điều tiên quyết khi bắt tay vào trang trí Giáng sinh
Trang trí hang đá Giáng sinh

Với những người theo đạo Công giáo, Giáng sinh là ngày đại lễ, do đó, ngoài việc quyên góp tiền trang trí nhà thờ, họ còn tổ chức làm hang đá, trang trí cây thông Noel... tại xóm đạo và nhà riêng của mình. 

Một số hình ảnh khác:

Cổng chào của xáo đạo Phạm Thế Hiển (Quận 8) đã dần hoàn thành
"Cổng chào" ở xóm đạo Phạm Thế Hiển (quận 8) sắp hoàn thành
Các hang đá đang được trang trí những công đoạn cuối cùng
Việc trang trí hang đá đang ở những công đoạn cuối
Đối với bà con Giáo dân, Lễ Giáng sinh còn quan trọng hơn cả Tết, nên việc trang trí cầu kỳ, đẹp mắt phải được ưu tiên hàng đầu
Đối với bà con giáo dân, Giáng sinh là đại lễ, nên việc trang trí hang đá rất quan trọng 
Mỗi hang đá, đều có một cách trang trí khác nhau. Phần lớn, các hàng đá này đề được chính tay những thành viên trong họ đạo thực hiện
Mỗi hang đá đều được trang trí khác nhau
Nhà thờ Bình An (Quận 8) đã tiến hành trang trí từ đầu tháng 12, đến nay gần như đã hoàn thành
Nhà thờ Bình An (quận 8) trang trí Giáng sinh từ đầu tháng 12, đến nay gần như đã hoàn thành
Tác phẩm của họ đạo 5A được xây dựng bằng gỗ, chi phí hoàn thành tác phẩm này hơn 30 triệu đồng
Hang đá bằng gỗ của họ đạo 5A với chi phí hơn 30 triệu đồng
Người tuyết được trang trí sẵn để đón không khí Noel cận kề
Người tuyết 
Trang phục Noel được bày bán trên đường Tam Hà, quận Thủ Đức
Trang phục Noel được bày bán trên đường Tam Hà, quận Thủ Đức
Ngôi nhà bên cây thông được người dân trang trí đơn giản nhưng tinh tế
Ngôi nhà bên cây thông 
Khung cảnh Giáo xứ Tam Hà trước Giáng sinh
Khung cảnh Giáo xứ Tam Hà trước Giáng sinh
Một tác phẩm khác tại xóm đạo Bắc Ninh khiến không khí Giáng sinh rộn ràng và ấm áp
Một tác phẩm khác tại xóm đạo Bắc Ninh
Tượng Chúa và mẹ Maria là điều không thể thiếu trong lễ Giáng sinh
Tượng Chúa Giêsu Hài đồng và mẹ Maria nổi bật dưới ánh đèn lung linh

Tam Nguyên - Thùy Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI