Người đàn ông Mỹ bị phạt 10 năm tù vì nói dối mắc COVID-19

30/01/2023 - 06:23

PNO - Người đàn ông đang thụ án 23 năm tù vì tội lừa đảo 2 cư dân lớn tuổi ở Butte, đã bị cộng thêm 10 năm tù vào tuần này vì nói dối mắc COVID-19 đế không tham dự phiên tòa.

 

Người đàn ông ở Butte, Montana, Mỹ bị kết án 10 năm tù vì tội nói dối.
Người đàn ông ở Butte, Montana, Mỹ bị kết án 10 năm tù vì tội nói dối.

Người đàn ông 50 tuồi đã bị kết án vào tháng 3/2022, do vi phạm lệnh quản chế đối với các bản án năm 2015 và 2017 vì tội ăn trộm. Anh ta đã được hưởng án treo cho cả hai tội danh nhưng không trả tiền bồi thường.

Sau đó, người đàn ông đã bỏ lỡ phiên tòa vào tháng 12/2021, liên quan đến những vụ án hình sự trên và nói với thẩm phán rằng anh ta mắc COVID-19.

Một tuần sau đó, anh ta cung cấp một tài liệu từ phòng khám ở Missoula, chứng minh bản thân đã được chẩn đoán mắc vi rút đường hô hấp - hồ sơ bệnh án mà các công tố viên sau đó phát hiện đã bị làm giả. 
Với việc nói dối và ngụy tạo bằng chứng này, người đàn ông đã bị kết án 10 năm tù.
Thẩm phán Kurt Krueger đã từ chối yêu cầu bào chữa và cho biết bản án mới có hiệu lực cùng lúc với bản án 23 năm, viện dẫn hồ sơ tội phạm dày đặc của người đàn ông 50 tuổi.

Thu Hương (theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI