Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Thủ đô sớm, tránh ùn tắc

02/05/2022 - 20:24

PNO - Dòng người từ các tỉnh, thành phố đã tấp nập đổ về Thủ đô Hà Nội sớm sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc mang theo.
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc mang theo
Theo bạn Nguyễn Tài (Nam Định); 'Mình đã chủ động đi từ quê ra sớm để tránh tắc đường. Xe khách hôm nay đông, nhưng trên quãng đường lên thành phố thì có nhiều đoạn phải đi chậm.'
Theo bạn Phượng (Nam Định): "Mình đã chủ động đi từ quê ra sớm để tránh tắc đường. Xe khách hôm nay đông nên có nhiều đoạn phải đi chậm"
Nhiều người sau khi xuống xe, đã xếp đồ đạc của mình ngay tại hành lang để đợi người thân đến đón.
Nhiều người sau khi xuống xe, đã xếp đồ ngay tại hành lang để đợi người thân đến đón
Nhiều gia đình như mang cả ' siêu thị' lên thành phố.
Nhiều gia đình như mang cả "siêu thị" lên thành phố
Những món quà quê chỉ đơn thuần là rau tự trồng, hay gà, vịt nhà tự nuôi.
Những món quà quê chỉ đơn thuần là rau tự trồng, hay gà, vịt nhà tự nuôi
Những túi to, túi nhỏ chứa đầy rau, củ, quả.
Những túi to, túi nhỏ chứa đầy rau, củ, quả
Tại khu vực đường Giáp Bát ( cổng bến xe Nước Ngầm) lượng phương tiện cá nhân đổ về hướng trung tâm thành phố tăng cao hơn khi về chiều tối.
Tại khu vực đường Giáp Bát (cổng bến xe Nước Ngầm), lượng phương tiện cá nhân đổ về hướng trung tâm thành phố tăng cao hơn vào chiều tối
Ngày 2/5, cho dù vẫn còn 1 ngày nữa mới hết đợt nghỉ lễ 30/4-1/5, nhưng trong chiều ngày nay rất đông người dân đã lựa chọn lên thành phố sớm.
Ngày 2/5, cho dù vẫn còn 1 ngày nữa mới hết đợt nghỉ lễ 30/4-1/5, nhưng rất đông người dân đã lựa chọn lên thành phố sớm
Xe máy chằng buộc lỉnh kỉnh nhiều đồ đạc.
Xe máy chằng buộc lỉnh kỉnh nhiều đồ đạc
Nhiều bạn nhỏ cũng cùng bố mẹ lên trong ngày hôm nay để chuẩn bị đi học trở lại.
Nhiều bạn nhỏ cũng cùng bố mẹ lên trong ngày hôm nay để chuẩn bị đi học trở lại
Được biết, trong buổi chiều ngày hôm nay, lượng phương tiện đổ về thành phố đông, nhưng chưa xảy ra hiện tượng ùn tắc.
Trong buổi chiều ngày hôm nay, lượng phương tiện đổ về thành phố đông, nhưng chưa xảy ra hiện tượng ùn tắc

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI