Bắt đầu kỳ nghỉ lễ: Sân bay quá tải, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

29/04/2022 - 17:30

PNO - Chiều 29/4, lượng người ùn ùn rời TPHCM qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, bắt đầu cho kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 dài ngày. Tại Hà Nội, tình trạng giao thông ùn tắc kéo dài.

Tại TPHCM

Ghi nhận của phóng viên báo Phụ Nữ TPHCM vào chiều 29/4, nhiều khu vực làm thủ tục hàng không, kiểm tra an ninh, quầy vé,... tại ga đi Cảng hàng không quốc tế (Cảng HKQT) Tân Sơn Nhất đông nghịt khách. Một số khu vực như kiểm tra an ninh, quầy làm thủ tục, Cảng hàng không phải bố trí thêm làn di chuyển, tăng cường đội ngũ tình nguyện viên để phân bổ, hướng dẫn khách làm thủ tục nhanh chống.
Ghi nhận của phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM chiều 29/4, các khu vực làm thủ tục hàng không, kiểm tra an ninh, quầy vé... tại ga đi Cảng hàng không quốc tế (Cảng HKQT) Tân Sơn Nhất đông nghịt khách. Cảng hàng không phải bố trí thêm làn di chuyển, tăng cường đội ngũ tình nguyện viên để phân bổ, hướng dẫn khách làm thủ tục nhanh chóng.
Đông nhất là khu vực làm thủ tục của hãng Vietjet Air, khi hãng này gần như mở toàn bộ quầy thủ tục để tránh khách dồn cục bộ, ảnh hưởng đến giờ khởi hành.
Đông nhất là khu vực làm thủ tục của hãng Vietjet Air. Hãng này mở toàn bộ quầy thủ tục để tránh khách dồn cục bộ, ảnh hưởng đến giờ khởi hành.
Tại khu vực bán vé, nhiều hành khách cũng tiến hành đặt, lấy vé trước khi vào bên trong khu vực làm thủ tục lên máy bay.
Tại khu vực bán vé, nhiều hành khách cũng đặt, lấy vé trước khi vào bên trong khu vực làm thủ tục lên máy bay.
Bên trong khu vực chờ làm thủ tục, nhiều ghế chờ đã kín khách, nhiều hành khách mệt mòi vì chờ làm thủ tục khá lâu.
Bên trong khu vực chờ làm thủ tục, những hàng ghế chờ  hầu như không còn chỗ trống, nhiều hành khách mệt mỏi vì chờ làm thủ tục khá lâu.
Ra sân bay từ trưa 11h để bay chuyến 14h chiều về miền Trung, anh Nguyễn Minh Đăng
Ra sân bay từ 11g để bay chuyến 15g về Đà Nẵng, anh Nguyễn Minh Đăng (ngụ quận 3, TPHCM), cho biết đã xếp hàng chờ làm thủ tục gần 45 phút. "Rút kinh nghiệm từ các đợt lễ trước, tôi tranh thủ đi rất sớm vì nhà đông người, check-in và gửi hành lý lâu hơn, nên phải đi ra trước 2-3 tiếng do sợ trễ giờ bay", anh Đăng nói. (Trong ảnh: Nhóm khách đoàn cũng đang phải xếp hàng dài chờ làm thủ tục hàng không).
Càng về chiều, lượng khách càng đổ về đông hơn tại các khu vực làm thủ tục bay.
Càng về chiều, lượng khách càng đổ về các khu vực làm thủ tục bay càng đông hơn.
Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, từ ngày 29-4 đến ngày 4-5, trung bình mỗi ngày sẽ có khoảng trên dưới 700 chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất. Hành khách dự kiến mỗi ngày khoảng 105.000 lượt, trong đó nhà ga quốc tế đón khoảng 13.000 lượt và nhà ga quốc nội đón khoảng 92.000 lượt.  Con số này cho thấy khách quốc tế đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng lên trong những ngày qua, đặc biệt sau khi Chính phủ chính thức mở cửa hoàn toàn thị trường khách quốc tế từ ngày 15-3.
Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, trong ngày 29/4, dự kiến có khoảng 52.775 lượt khách đi và 38.755 lượt khách đến. Còn từ ngày 29/4 đến 4/5, trung bình mỗi ngày sẽ có khoảng trên dưới 700 chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất. Mỗi ngày dự kiến có khoảng 105.000 lượt, trong đó nhà ga quốc tế đón khoảng 13.000 lượt và nhà ga quốc nội đón khoảng 92.000 lượt. 
Tại khu vực làm thủ tục hàng không c
Tại khu vực làm thủ tục hàng không của các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Bamboo Airways,... đầu giờ chiều lượng khách cũng tương đối đông. 
Đại diện các hãng hàng không cũng lưu ý đến hành khách trong cao điểm đi lại dịp lễ 30/4.
Đại diện các hãng hàng không cũng lưu ý đến hành khách trong cao điểm đi lại dịp lễ 30/4. Trong đó, Vietnam Airlines khuyến nghị khách lưu ý mua vé trên các website, đại lý, phòng vé chính thức của các hãng hãng và yêu cầu xuất hóa đơn để tránh mua vé giả, vé bị nâng giá,... Đồng thời, để hạn chế tiếp xúc và tiết kiệm thời gian ở sân bay, hành khách nên làm thủ tục trước qua website, ứng dụng di động, qua điện thoại hoặc các quầy tự làm thủ tục (kiosk check-in) trong vòng 24g trước khi khởi hành. 
Bên ngoài hành lang ga đi quốc nội khách cũng bắt đầu đổ về đông từ sau 14h.
Bên ngoài hành lang ga đi quốc nội khách cũng bắt đầu đổ về đông từ sau 13g.
Tương tự khu vực ga đến cũng khá đông khách.
Tương tự, khu vực ga đến cũng khá đông khách.
Khu vực lối đi, bắt taxi từ sau 13h khá ghi nhận khá đông khách.
Khu vực lối đi, bắt taxi từ sau 13g được ghi nhận khá đông khách.
Lượng xe ô tô đổ đưa khách đến sân bay bắt đầu tăng đột biến từ sau 14h chiều 29/4.
Lượng xe ô tô đưa đón khách đến sân bay bắt đầu tăng từ sau 14g chiều 29/4.

Tại Hà Nội

Ghi nhận của phóng viên tại các cửa ngõ của Hà Nội cho thấy từ khoảng 15h chiều ngày 29/4, tình trạng giao thông bắt đầu ùn tắc tại các làn đường theo hướng rời Hà Nội.
Ghi nhận của phóng viên tại các cửa ngõ của Hà Nội chiều ngày 29/4, tình trạng giao thông bắt đầu ùn tắc tại các làn đường theo hướng rời Hà Nội.
Năm nay, do nghỉ lễ dài ngày (từ 30/4 đến hết 3/5), nên nhiều người tranh thủ về quê hoặc đi du lịch sớm.
Năm nay, do nghỉ lễ dài ngày (từ 30/4 đến hết 3/5) nên nhiều người tranh thủ về quê hoặc đi du lịch sớm.
Tại bến xe Mỹ Đình, người dân đổ về bến bắt xe về quê nghỉ lễ dịp 30/4, 1/5 rất đông.
Tại bến xe Mỹ Đình, người dân đổ về bến bắt xe về quê nghỉ lễ rất đông.
Khu vực sảnh chờ luôn trong tình trạng đông đúc, nhiều người mệt mỏi vì phải chờ đợi.
Khu vực sảnh chờ luôn trong tình trạng đông đúc, nhiều người mệt mỏi vì phải chờ đợi.
Những chiếc xe khách đã chật kín.
Những chiếc xe khách đã chật kín.
Tại khu vực ra vào bến xe Mỹ Đình mật độ giao thông liên tục tăng cao và xảy ra ùn tắc.
Tại khu vực ra vào bến xe Mỹ Đình mật độ giao thông liên tục tăng cao và xảy ra ùn tắc.
Hình ảnh lúc 17h trên đường vành đai 3, dòng xe ken kín đường
Hình ảnh lúc 17g trên đường vành đai 3, dòng xe ken đặc kín đường.
Cả ngàn phương tiện cùng lưu thông khiến điểm giao thông này ùn tắc nhiều giờ đồng hồ.
Cả ngàn phương tiện cùng lưu thông khiến điểm giao thông này ùn tắc kéo dài.
Nhiều người điều khiển xe máy quá sốt ruột đã đi lên vỉa hè để vượt qua dòng phương tiện đang chôn chân dưới long đường.
Nhiều người điều khiển xe máy quá sốt ruột đã đi lên vỉa hè, vượt qua hàng rào để thoát dòng phương tiện đang chôn chân dưới lòng đường.
Người dân mệt mỏi trước cảnh mắc kẹt giữa dòng phương tiện cả tiếng đồng hồ.
Người dân mệt mỏi trước cảnh mắc kẹt giữa dòng phương tiện cả tiếng đồng hồ.
Tại khu vực Hồ Tùng Mậu, dòng phương tiện chen chúc nhau nhau di chuyển trên đường. Ô tô đi thành 5-6 hàng với tốc độ rất chậm.
Tại khu vực Hồ Tùng Mậu, dòng phương tiện chen chúc nhau nhau di chuyển trên đường. 
Xe máy len lỏi vượt qua những chiếc ô tô.
Xe máy len lỏi vượt qua những chiếc ô tô.
Tại nút giao Pháp Vân (khu vực Yên Sở, Hoàng Mai), hàng dài xe nối đuôi nhau
Tại nút giao Pháp Vân (khu vực Yên Sở, Hoàng Mai), hàng dài xe nối đuôi nhau.
Ô tô xếp thành 5-6 hàng với tốc độ rất chậm.
Ô tô xếp thành 5-6 hàng di chuyển với tốc độ rất chậm.

 

Quốc Thái - Ngọc Linh

 

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=