Người dân Hồng Kông hào hứng với đề xuất cho phép dắt thú cưng vào nhà hàng

04/02/2026 - 16:29

PNO - Đề xuất cho phép chó, mèo được vào một số nhà hàng tại Hồng Kông đang nhận được sự hưởng ứng tích cực từ công chúng, đặc biệt là người nuôi thú cưng.

Nhiều người Hồng Kông cho rằng việc cho phép thú cưng vào nhà hàng là bước đi phù hợp với lối sống hiện đại,Ảnh: SCMP
Nhiều người Hồng Kông cho rằng việc cho phép thú cưng vào nhà hàng là bước đi phù hợp với lối sống hiện đại - Ảnh: SCMP

Theo kế hoạch do Cục Môi trường và Sinh thái đề xuất, trong giai đoạn đầu sẽ có khoảng 500-1.000 nhà hàng, tương đương 3-5% tổng số cơ sở ăn uống tại Hồng Kông, được phép đăng ký trở thành địa điểm thân thiện với chó, mèo. Dù chỉ mang tính thí điểm, thông tin này vẫn đủ để khiến nhiều người dân cảm thấy phấn khởi.

''Nuôi chó nhưng mỗi lần ra ngoài ăn uống đều phải để chúng ở nhà là điều khá bất tiện. Nếu có những nhà hàng cho phép mang chó theo, cuộc sống sẽ dễ thở hơn rất nhiều'' - một chủ nuôi thú cưng chia sẻ.

Các nghị sĩ cũng ghi nhận tâm lý tích cực này trong xã hội. Nghị sĩ lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản Chan Pok-chi cho rằng đề xuất mới phản ánh sự thay đổi trong lối sống của người dân Hồng Kông. ''Ngày càng nhiều người xem thú cưng như thành viên trong gia đình. Mong muốn được đưa chó vào nhà hàng là nhu cầu rất thực tế.'' - ông nói, đồng thời đánh giá đây là ''một bước tiến đáng hoan nghênh''.

Theo ông Chan, việc giới hạn số lượng nhà hàng tham gia thí điểm giúp đảm bảo sự cân bằng: những người yêu thú cưng có thêm lựa chọn, trong khi các thực khách không thích chó vẫn có nhiều không gian ăn uống khác. Các quy định đi kèm như yêu cầu chó phải đeo dây dắt, không được dùng chung dụng cụ ăn uống với khách cũng được cho là hợp lý và dễ chấp nhận.

Nghị sĩ lĩnh vực y tế David Lam Tzit-yuen cũng nhận định đề xuất này mang lại cảm giác ''cởi mở và thân thiện hơn'' cho thành phố. Ông cho biết nguy cơ về sức khỏe cộng đồng là tương đối thấp do chó nuôi tại Hồng Kông bắt buộc phải tiêm phòng, trong khi các sự cố nghiêm trọng liên quan đến chó hiếm khi xảy ra.

Với nhiều người dân, việc cho phép thú cưng vào nhà hàng không chỉ là thay đổi trong quy định, mà còn là tín hiệu cho thấy Hồng Kông đang thích nghi với lối sống hiện đại, coi trọng trải nghiệm và cảm xúc của cư dân đô thị. Nếu được triển khai suôn sẻ, mô hình này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế thú cưng, đồng thời mang lại hình ảnh một thành phố thân thiện và linh hoạt hơn trong mắt người dân.

Gia Vũ (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI