Người dân Anh tháo chạy khỏi thủ đô trước lệnh phong tỏa

21/12/2020 - 10:52

PNO - Từ đêm ngày 19/12, hàng ngàn người dân London tìm cách chạy trốn khỏi thủ đô nước Anh, ngay trước khi lệnh hạn chế chặt chẽ nhất của vương quốc có hiệu lực.

Edmund King - chuyên gia quan hệ công chúng, chủ tịch hiệp hội ô tô AA (Anh) - cho biết, trong vòng 90 phút kể từ khi Thủ tướng Boris Johnson thông báo về việc phong tỏa, đã có báo cáo về những người vội vã lên xe hơi, taxi và thậm chí thuê phương tiện để trốn khỏi London trước khi các quy định mới hà khắc được áp dụng vào lúc nửa đêm.

Hành khách chờ đợi ở ga Paddington ở London vào thứ Bảy 19/12
Hành khách chờ đợi ở ga Paddington (London) vào thứ Bảy 19/12
Lệnh phong tỏa cấp 4 được đưa ra vào trưa 19/12 nhằm ngăn chặn một dòng vi-rút SARS-CoV-2 mới, lây nhiễm mạnh hơn
Lệnh phong tỏa cấp 4 được đưa ra vào trưa 19/12 nhằm ngăn chặn một dòng virus SARS-CoV-2 mới, lây nhiễm mạnh hơn

Ông King nói với tờ The Mail hôm 20/12 rằng: “Lệnh phong tỏa 'Cấp 4' chắc chắn đã dẫn đến cuộc di cư của nhiều người. Tôi nghe nói về việc mọi người thuê ô tô rời London, để đến Liverpool hoặc các nơi khác vì rất nhiều chuyến tàu bị hạn chế hoặc đã đầy chỗ đặt trước.

Chúng tôi thậm chí đã nghe nói về những tài xế taxi đưa khách đi những quãng đường xa hơn - nhiều người gọi đến các văn phòng minicab và nói 'Tôi cần đến Nottingham'.

Nó gần giống như một bức tường đang hạ xuống xung quanh London và khu vực Đông nam. Nhiều người đang cố gắng chạy đi trước nửa đêm".

Các chuyến tàu rời London nhanh chóng cháy vé
Các chuyến tàu rời London nhanh chóng cháy vé

 

Giao thông trên xa lộ A40 của London trước các hạn chế mới 'Cấp 4' được áp dụng từ nửa đêm
Giao thông trên xa lộ A40 của London trước các hạn chế mới "Cấp 4" được áp dụng từ nửa đêm

 

Người dân London tại ga đường sắt St Pancras.
Người dân London tại ga đường sắt St. Pancras

Hình ảnh ghi lại vào đêm 19/12 cho thấy đám đông lớn xếp hàng trên một sân ga chật cứng tại Ga St. Pancras của London, để lên chuyến tàu cuối cùng đến Leeds trước khi các quy định hạn chế được áp dụng vào lúc nửa đêm.

Một thông báo cảnh báo hành khách rằng sẽ không thể duy trì sự giãn cách xã hội trên tàu.

Du khách đón Giáng sinh tại sân bay Heathrow đông đúc khi nhiều người di chuyển trước lúc Chính phủ áp dụng các hạn chế Cấp 4
Du khách đón Giáng sinh tại sân bay Heathrow đông đúc khi nhiều người di chuyển trước lúc Chính phủ áp dụng các hạn chế "Cấp 4"
 Du khách tại sân bay Heathrow đông đúc thực hiện giãn cách
Du khách tại sân bay Heathrow đông đúc thực hiện giãn cách

Việc ra vào khu vực phong tỏa "Cấp 4", bao gồm London và những vùng rộng lớn ở Đông nam nước Anh, đã bị cấm trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm ngăn chặn chủng SARS-CoV-2 mới nguy hiểm hơn.

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock chỉ trích những người bỏ trốn khỏi London vài giờ trước khi các hạn chế "Cấp 4" có hiệu lực là "hoàn toàn vô trách nhiệm".

Phát biểu trên Sky News, ông Hancock cho biết người dân ở vùng phong tỏa "Cấp 4" phải "tuân theo các quy tắc" và hành động như thể họ đã nhiễm bệnh.

 

Phố Regent với hai thái cực: đông đúc vào tối 19/12 và vắng vẻ vào sáng ngày 20/12 khi London bị phong tỏa Cấp 4
Phố Regent với 2 thái cực: đông đúc vào tối 19/12 và vắng vẻ vào sáng 20/12 khi London bị phong tỏa "Cấp 4"
Các chuyến tàu tại Lon don trở nên vắng lặng vào sáng 20/12, sau một đêm di cư bùng nổ
Các chuyến tàu tại London trở nên vắng lặng vào sáng 20/12, sau một đêm "di cư" bùng nổ

Linh La (theo Standard, Daily Mail, Metro)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI