Ngã vào máy cắt cỏ, người phụ nữ bị chém nát mặt

26/08/2022 - 10:26

PNO - Vô tình ngã vào máy cắt cỏ, khuôn mặt của nữ bệnh nhân ở Lạng Sơn bị chém nát như ruộng bậc thang.

Nữ bệnh nhân bị tổn thương nặng vùng mặt sau khi ngã vào máy cắt cỏ - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Nữ bệnh nhân bị tổn thương nặng vùng mặt sau khi ngã vào máy cắt cỏ - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sáng 26/8, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa điều trị thành công cho một nữ bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng do ngã vào máy cắt cỏ.

Chị T.T.H (55 tuổi, Lạng Sơn) vô tình bị ngã vào máy cắt cỏ, khuôn mặt chị bị máy cắt từng lớp giống như ruộng bậc thang.

Bệnh nhân được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Với các chấn thương hàm mặt phức tạp như: gãy xương gò má, hàm trên phải, xương hàm dưới, đa chấn thương vùng hàm mặt giờ thứ 9, bệnh nhân được mổ ngay trong đêm.

TS BS Phạm Ngọc Minh - Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình Bệnh viện 108 - đã quyết định phẫu thuật loại bỏ xương và phần mềm vụn nát, làm sạch vùng mặt tổn thương cho bệnh nhân.

Các bác sĩ phải sử dụng nép vít titan để lắp ghép kết lại các mảnh xương trên vùng mặt bệnh nhân. Sau khi làm vững phần khung xương mặt hàm, bệnh nhân được nối lại ống tuyến nước bọt, một số nhánh thần kinh mặt lớn bằng vi phẫu thuật, khâu phục hồi các vết thương phân mềm hình ruộng bậc thang theo các lớp giải phẫu.

Sau 5 giờ, ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân tỉnh táo. Sau 10 ngày, bệnh nhân ra viện, vết thương liền, khô, khuôn mặt cân xứng.

TS.BS Phạm Ngọc Minh khuyến cáo người dân nên thận trọng khi sử dụng các phương tiện máy móc trong lao động. Nếu không may bị tai nạn thì nên đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, sơ cứu kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI