Bệnh nhân bị máy cắt cỏ cứa lìa cổ chân được nối chi thành công

30/05/2022 - 19:55

PNO - Trong lúc cắt cỏ mảnh vỡ của lưỡi dao chém vô tình bay ngay vào cổ chân trái anh Nguyễn Lương Tiến Đ. gây vết thương gần lìa cổ chân trái...

Chiều 30/5, Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế cho biết vừa phẫu thuật nối chi bệnh nhân (BN) Nguyễn Lương Tiến Đ., 28 tuổi, quê ở huyện miền núi Nam Đông- Thừa Thiên Huế

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 28/5, trong lúc đang cắt cỏ, tình cờ máy va vào một tảng đá, mảnh vỡ của lưỡi dao chém ngay vào cổ chân trái của anh Tiến Đ. gây vết thương gần lìa cổ chân trái.

Kíp mổ do TS.BS Lê Hồng Phúc TS. Lê Hồng Phúc - Phó Trưởng khoa Khoa ngoại Chấn thương Chỉnh hình-Lồng ngực cùng các cộng sự thực hiện ca phẫu thuật nối liền cổ chân
 TS.BS Lê Hồng Phúc - Phó Trưởng khoa Khoa ngoại Chấn thương Chỉnh hình-Lồng ngực cùng các cộng sự đang thực hiện ca phẫu thuật nối liền cổ chân cho bệnh nhân Tiến.Đ

Sau tai nạn lao động, BN được sơ cứu tạm thời và đưa ngay vào Trung tâm y tế Nam Đông rồi chuyển về Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Hiện tại, sau 3 ngày sau phẫu thuật BN đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt
Sau 3 ngày phẫu thuật, BN Nguyễn Lương Tiến Đ. đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt

Kíp mổ do TS.BS Lê Hồng Phúc, Phó Trưởng khoa Khoa ngoại Chấn thương Chỉnh hình - Lồng ngực đứng đầu đã khâu nối vi phẫu mạch máu, thần kinh và hệ thống gân cơ. Sau 5 giờ ca mổ hoàn thành.

Sau mổ, nạn nhân tiếp tục được điều trị tích cực tại bệnh phòng Khoa ngoại Chấn thương Chỉnh hình - Lồng ngực với kháng sinh, giảm đau, giảm phù nề và thuốc chống đông. 3 ngày sau phẫu thuật, BN tỉnh táo, tiếp xúc tốt; giảm đau nhiều vùng mổ; bàn chân đã ấm hồng.

Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế cho biết, đây là trường hợp đầu tiên đứt gần lìa chi do tai nạn lao động bởi máy cắt cỏ. Khó khăn là thương tổn bẩn, dập nát mất đoạn mạch máu làm tăng nguy cơ tắc mạch sau khâu nối, thời gian thiếu máu từ lúc tai nạn đến lúc mổ gần 6 giờ. Đây cũng là thời gian vàng cần được khâu nối khẩn trương để tránh hoại tử, di chứng lâu dài. 

Hiện tại, bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi để xuất viện trong những ngày tới.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI