Nga báo cáo hơn 250.000 ca tử vong vì COVID-19

11/11/2021 - 06:30

PNO - Trong những ngày gần đây, Nga liên tiếp ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 hàng ngày lập kỷ lục, tuy nhiên có tín hiệu đáng mừng khi số ca nhiễm mới đang trên đà sụt giảm.

Trong 24 giờ qua, Nga tiếp tục báo cáo kỷ lục 1.239 trường hợp tử vong, nâng tổng số người chết vì COVID-19 tại nước này vượt mức 250.000. Hiện tại, chỉ có 4 quốc gia khác trên thế giới đã vượt qua cột mốc nghiệt ngã này là Mỹ (hơn 757.000 ca), Brazil (gần 610.000), Ấn Độ (hơn 461.000) và Mexico (hơn 290.000), theo dữ liệu từ Đại học John Hopkins.

Nga là một trong những nước có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới,
Nga là một trong những nước có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới

Theo lực lượng đặc nhiệm COVID-19 của chính phủ Nga, trong ngày 10/11, nước này cũng ghi nhận thêm 38.058 ca nhiễm, riêng khu vực Moscow báo cáo gần 4.000 trường hợp. Số ca mắc mới đã giảm nhẹ trong 4 ngày qua sau khi lên đến mức cao nhất là 41.335 ca vào ngày 6/11.

Việc số ca nhiễm sụt giảm được đánh giá là nhờ áp dụng biện pháp “những ngày không làm việc” trên toàn quốc từ ngày 30/10 - 7/11. Ngoài ra, chiến dịch nỗ lực kêu gọi người dân tiêm vắc xin cũng đóng góp đáng kể vào việc khống chế tỷ lệ lây nhiễm, khi chỉ có khoảng 3-4% người đã được chủng ngừa dương tính với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, khi phát biểu trong một cuộc họp chính phủ, Phó thủ tướng Tatyana Golikova vẫn thể hiện thái độ cẩn trọng: “Hiện tại, chúng tôi không thể tự tin nói rằng tình hình đã ổn định và tỷ lệ lây nhiễm đang giảm”.

Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko cho biết, đến nay đã có hơn 62 triệu người Nga được tiêm ít nhất một liều vắc xin. Có 22 triệu người tại quốc gia này đang cần được tiêm chủng và khoảng 9 triệu người cần được tiêm nhắc lại để 80% dân số trưởng thành được tiêm vắc xin đầy đủ và đạt được miễn dịch cộng đồng ở mức tối thiểu.

Chung Thu Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI