Nắng nóng, chó mèo trở nên hung hãn tấn công người

24/04/2026 - 06:19

PNO - Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận 3 trường hợp bệnh nhân tử vong do bệnh dại. Đây là con số đáng lo ngại khi chỉ trong chưa đầy 4 tháng, số ca mắc đã chiếm hơn 50% tổng số ca bệnh dại của cả năm 2025.

Đột ngột bị động vật tấn công

Khoảng 2 tháng nay, người dân bị động vật cắn, đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tiêm vắc xin ngừa dại tăng nhanh. Ngoài bị chó mèo cắn, một số trường hợp còn bị khỉ và động vật khác cào, cắn. Ghi nhận tại bệnh viện, có đến 8 ca cấp cứu vì bệnh dại, trong khi năm 2025 chỉ có 15 ca. Tại Viện Pasteur TPHCM, người đến tiêm ngừa dại tăng khoảng 10%. Các bác sĩ cảnh báo khi thời tiết nóng, động vật trở nên hung hãn hơn, nguy cơ tấn công người xung quanh cũng tăng lên.

Bé gái bị chó cắn nhiều vết thương ở lưng
Bé gái bị chó cắn nhiều vết thương ở lưng

Ngồi đợi đến lượt tiêm ngừa dại tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, bà T.T.H. (65 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh) vẫn còn hoang mang nhớ lại tai nạn chó cắn 2 ngày trước. Con chó cắn bà thuộc loại chó cỏ. Do nhà hàng xóm nuôi dưỡng, bà hay qua cho chó ăn thức ăn dư nên chú chó này cũng quen mặt bà. Bà kể: “Như thường ngày, tôi mang xương gà đến cho nó ăn. Thay vì vui mừng như mọi lần, không hiểu sao nó gầm gừ rồi cào, cắn vào tay tôi”. Thấy vết thương nhỏ, chảy ít máu, nên bà H. chỉ rửa bằng xà bông rồi đắp tỏi tươi vào. Tuy nhiên, sau đó bà bị đau nhức, hành sốt, nghe nhiều người bị bệnh dại, bà vội đi tiêm vắc xin ngừa dại.

Trong lúc đi mua bánh, bé P.L.H.M. (9 tuổi) cùng anh họ bị chó của người bán tấn công. Bé M. bỏ chạy, không may, chú chó vẫn rượt theo, vồ bé té úp mặt xuống đường rồi cắn vào lưng. Nhìn các vết bầm tím trên lưng bé, người mẹ xót xa: “Nghe tiếng bé la khóc, người bán chạy ra đánh, đuổi con chó đi, nhưng lưng của bé bị cắn 2 vết, còn lại rướm máu do móng vuốt của con vật cào xước. Tôi đưa bé đến trạm y tế phường, bác sĩ khuyên nên đi bệnh viện khám và tiêm ngừa bởi bé có bệnh tim và hen suyễn”. Theo mẹ của bé M. hôm bé bị chó cắn, con trai của người chủ đang dọn chuồng và tắm chó. Có thể vì mùi xà bông làm cho con chó bị kích động.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Phong - Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, nắng nóng dễ khiến vật nuôi như chó, mèo kích động, mất kiểm soát và tấn công người. Trong lúc tìm kiếm thức ăn, nước uống, nhiệt độ cao cũng khiến chúng hung hăng hơn. Lúc đó, chúng rất dễ mất kiểm soát, chỉ cần 1 hành động vuốt ve của con người, vật nuôi cũng nổi cơn lao vào cào, cắn. Vết thương có chảy máu sẽ làm tăng nguy cơ lây truyền bệnh khác, hoặc nhiễm bệnh dại cao hơn. Nếu động vật mắc bệnh dại, nguy cơ nạn nhân bị phơi nhiễm vi rút dại sẽ tăng lên.

Một khi bệnh nhân đã phát triệu chứng thì không thể chữa khỏi, tỉ lệ tử vong gần như 100%. Đáng lo ngại, bệnh dại có thời gian ủ bệnh rất dài, có thể từ vài ngày đến nhiều năm.

Không chủ quan khi bị động vật tấn công

Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong cho biết, một người khi bị chó, mèo cào, cắn cần rửa vết thương với xà bông, dưới vòi nước liên tục ít nhất 15 phút. Sau đó, sát trùng bằng cồn 70 độ hoặc dung dịch rửa vết thương, không băng kín, hạn chế làm dập vết thương. Theo dõi tình trạng chó, mèo trong vòng 10 ngày. Nếu con vật vẫn khỏe mạnh sau thời gian này, nguy cơ lây truyền vi rút dại được đánh giá là rất thấp.

Tuy nhiên, việc theo dõi này không được xem là biện pháp thay thế tiêm ngừa. Vì vậy, sau khi sơ cứu vết thương, người bị cào, cắn nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm vắc xin, huyết thanh kháng dại nếu cần. “Người dân tuyệt đối không đắp thuốc nam hay tự xử lý theo dân gian vì dễ gây nhiễm trùng làm vết thương nặng nề hơn” - bác sĩ lưu ý.

Nếu gia đình nuôi động vật, cần xích, nhốt hoặc giữ chúng trong khuôn viên nhà, tránh nguy hiểm tới người xung quanh. Khi đưa chó ra nơi công cộng, phải đeo rọ mõm cho chó, hoặc xích giữ chó và có người chăn, dắt. Không để trẻ em đùa nghịch, trêu chọc chó, mèo.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cảnh báo nhiều người vẫn chủ quan với các vết cào xước nhẹ, không chảy máu và không đi tiêm phòng. Đây là quan niệm sai lầm nguy hiểm vì vi rút dại có thể lây qua nước bọt dính trên móng vuốt.

Hiện nay, TPHCM đang nắng nóng, tình trạng người dân bị động vật tấn công có xu hướng tăng. Trên địa bàn thành phố đã xảy ra nhiều trường hợp bị chó, mèo cào cắn, trong đó có phường ghi nhận không ít người dân gặp tình huống này.

Điển hình, ngày 17/4, tại phường Phước Thắng ghi nhận 3 người bị thương do chó cắn. Ngay khi tiếp nhận tin về chó nghi dại cắn người, trạm y tế phường đã khẩn trương cử cán bộ chuyên trách xuống hiện trường điều tra, xác minh và triển khai các biện pháp xử lý ban đầu. Lực lượng y tế thu thập thông tin con vật, diễn biến sự việc và đánh giá tình trạng sức khỏe của những người liên quan để kịp thời khoanh vùng nguy cơ. Đại diện trạm y tế phường khẳng định sẽ duy trì kiểm tra thường xuyên và tăng cường tuyên truyền để quyết tâm chấm dứt tình trạng chó thả rông.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM khuyến cáo người dân, đặc biệt các gia đình đang nuôi chó, mèo cần thực hiện nghiêm túc thông điệp “5 không”: không nuôi chó, mèo chưa được tiêm phòng dại; không nuôi chó, mèo khi chưa khai báo với chính quyền địa phương; không nuôi chó thả rông; không để chó cắn người; không nuôi chó, mèo gây ô nhiễm môi trường.

Người nuôi có thể tiêm vắc xin ngừa dại chủ động trong gia đình đề phòng bị vật nuôi cào, cắn. Đăng ký và quản lý vật nuôi theo quy định địa phương, tránh tiếp xúc với động vật có biểu hiện bất thường.

Chó nhà vẫn có nguy cơ mắc bệnh dại

Theo Tổ chức Y tế thế giới, tại Việt Nam, chó nhà nuôi là nguyên nhân hàng đầu, chiếm 99% trong tổng số các trường hợp lây truyền vi rút dại từ chó sang người. Tuy nhiên, nhiều chủ nuôi lại cho rằng chó nhà, không thả rông nên không bệnh dại. Điều này hết sức nguy hiểm, bởi qua quá trình tiếp xúc, chơi đùa của chó nhà với vật nuôi khác có thể lưu vi rút dại trên lông, miệng, móng và lây qua người khi chúng cào, cắn.

Một nghiên cứu trên thế giới phát hiện chó, mèo đã tiêm phòng vẫn có thể bị bệnh dại. Thực tế, những năm gần đây một số trường hợp tử vong vì bệnh dại sau khi bị chó nhà cắn cũng được ghi nhận tại Việt Nam.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI