5 người phơi nhiễm bệnh dại vì bị chó cảnh cắn

02/08/2025 - 11:24

PNO - Sau khi bị chó cảnh cắn, 5 người tại Hà Nội được xác định phơi nhiễm với bệnh dại.

Tiêm phòng dại tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - ảnh: T.S.
Tiêm phòng dại tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - Ảnh: T.S.

Ngày 2/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin, thành phố vừa ghi nhận một ổ dịch dại tại phường Bồ Đề. Theo đó, đã có 5 trường hợp bị phơi nhiễm với bệnh dại sau khi bị chó cảnh cắn, ngoài ra còn có 1 người tiếp xúc với chó dại đang được theo dõi. Các trường hợp này đang được tư vấn, điều trị dự phòng bệnh dại theo quy định.

Tính từ đầu năm tới nay, trên địa bàn TP Hà Nội đã có 4 ổ dịch dại trên chó. Trước đó, hồi tháng 2/2025, khu vực xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn (cũ) cũng ghi nhận một ổ dịch dại. Trường hợp chó mắc dại cũng thuộc giống chó cảnh, chạy rông, không rõ nguồn gốc. Con chó này nặng khoảng 7kg và được xác định dương tính với virus dại khiến 3 người phơi nhiễm. Cụ thể là một người dân bị chó vào nhà cắn vào bàn tay, một bác sĩ thú y chặt đầu chó mang đi xét nghiệm và một người hàng xóm làm thịt phần thân con chó.

Các chuyên gia cảnh báo, mùa hè là thời điểm bệnh dại dễ bùng phát. Nắng nóng khiến chó dễ kích động, hung dữ, trong khi tình trạng thả rông vật nuôi, không tiêm phòng vẫn phổ biến ở nước ta.

Virus dại tồn tại trong nước bọt của động vật mắc bệnh. Một vật nuôi đã được tiêm phòng vắc xin dại đầy đủ và hiệu quả sẽ có kháng thể bảo vệ và không lây truyền virus dại. Virus dại là một trong những tác nhân truyền nhiễm nguy hiểm nhất, với tỉ lệ tử vong lên tới 100% nếu người bệnh đã phát cơn dại. Do đó, người dân cần tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi, không thả rông chó mèo. Nếu đưa chó ra ngoài, phải đeo rọ mõm.

Trong trường hợp bị chó, mèo cắn, người dân cần đến cơ sở y tế để được tư vấn dự phòng kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI