Có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?

Nạn nhân ngoại tình cần được bảo vệ hơn nữa

30/12/2025 - 14:50

PNO - Chồng chị Hường công khai ngoại tình. Anh lách luật dễ dàng vì chị không muốn ly hôn cũng chẳng muốn tự tử...

Ảnh mang tính minh hoạ
Ảnh mang tính minh hoạ

Ngoại tình không chỉ là hành vi vi phạm đạo đức, mà còn làm tổn thương sâu sắc người trong cuộc. Vết thương đó có thể mãi mãi không thể chữa lành. Nhiều người mong pháp luật xử lý mạnh tay hơn đối với hành vi ngoại tình, nên nếu được hỏi "Có nên bỏ tù người ngoại tình hay không", tôi nghĩ sẽ có nhiều người ủng hộ vì việc xử lý hình sự không chỉ để trừng phạt, mà còn là chiếc barie giúp ngăn ngừa những hành vi phạm tội sắp xảy ra.

Đa số người quen của tôi cho rằng pháp luật Việt Nam chưa đủ sức răn đe đối với hành vi ngoại tình, nhưng tôi thấy việc chứng minh hành vi ngoại tình và những thiệt hại do người ngoại tình gây ra mới gian nan.

Mới đây, khu trọ ở xóm tôi xảy ra việc bắt ghen của chị Nguyễn Thị Oanh. Chị Oanh bắt gặp chồng chị trong phòng trọ của cô bạn thân lúc nửa đêm. Chị hô hoán khóc lóc gào thét ầm ĩ, sự việc ồn ào tới nỗi phải nhờ công an can thiệp.

Chồng chị Oanh nói anh chỉ ghé chơi, nói chuyện với bạn của vợ, họ không quan hệ bất chính. Vả lại, giữa anh và chị Oanh không có đám cưới, không có đăng ký kết hôn. Về mặt pháp lý anh là người độc thân.

Chị Oanh té ngửa. Hơn 10 năm chung sống, chị và chồng chưa đăng ký kết hôn. Năm xưa chị cũng từng mơ ước có đám cưới rỡ ràng, nhưng khi cả 2 dọn về sống thử, chị lại mang thai. Đồng lương của vợ chồng khi đó eo hẹp nên chuyện cưới xin đành hoãn lại. Không ngờ việc này thành cái cớ để chồng chị phủ nhận mối quan hệ vợ chồng. Cô bạn của chị Oanh khi đó cũng trâng tráo cho rằng, họ ở trong phòng trọ không có nghĩa là ‘có gì đó’ với nhau.

Theo chị Oanh, hành vi của chồng chị chưa đủ chứng cứ để xử phạt hành chính, nhưng hậu quả để lại thì khôn lường. Bởi sau vụ việc chị bị sốc tâm lý vì bế tắc, mất niềm tin hôn nhân. Đứa con 10 tuổi của chị rơi vào trầm cảm, phải điều trị lâu dài. Thằng bé ngạc nhiên khi ba nó giờ 'không phải là ba’ vì ông ta phủ nhận mối quan hệ. Chồng chị Oanh sau đó vẫn tiếp tục qua lại với cô bạn, còn chị Oanh đã quá mệt mỏi nên buông xuôi.

Chị Oanh cho rằng không phải pháp luật Việt Nam quá nhẹ, mà là có nhiều kẽ hở. Việc thi hành luật cũng rất khó khăn với quá nhiều vướng mắc. Việc thu thập chứng cứ chứng minh hành vi ngoại tình gây ra hậu quả nghiêm trọng để xứ lý hình sự cũng không phải dễ dàng. Chị Trần Ngọc H. (50 tuổi, ở Vĩnh Long) có chồng là chủ doanh nghiệp bất động sản. Anh mua nhà cho nhân tình trẻ, cấp vốn để cô ta mở shop bán quần áo, xây cả căn nhà ở quê cho cha mẹ cô gái. Dù rất chịu khó đầu tư cho ‘phòng nhì’, nhưng chồng chị nói không muốn ly hôn. Nếu chị Hường ‘hiểu chuyện’, anh ta sẽ chu cấp hào phóng cho 3 mẹ con chị. Tài sản sau này cũng để lại phần lớn cho 3 mẹ con.

Luật sư tư vấn cho chị Hường: Nếu ly hôn, theo luật định, 2 con của chị sẽ được cha chu cấp tới năm 18 tuổi. Mức chu cấp đó chẳng bõ bèn gì khi 2 con chị đang học trường quốc tế, tốn kém rất nhiều. Về tài sản, toà án sẽ xem xét công sức đóng góp của mỗi người vào khối tài sản chung. Do chị Hường chỉ ở nhà nội trợ nên phần tài sản được chia sẽ không đáng kể.

Sau khi cân nhắc, chị Hường quyết định không ly hôn, nhưng cuộc sống của chị hiện tại đầy u ám, bế tắc. Chị không cam lòng ly hôn vì nghĩ kẻ thứ 3 'ngồi không cũng hưởng lợi', trong khi chị và các con phải chịu bao uất ức. Nhưng để phạt tù chồng, con đường pháp lý còn rất xa vì minh chứng cho những thiệt hại không phải dễ dàng. Với chị, khi tình yêu đã cạn, niềm tin đã vỡ, gia đình đã tan nát thì không có bản án nào là đủ đối với kẻ nhẫn tâm.

Bộ luật Hình sự quy định, chỉ khi người đã có vợ hoặc chồng chung sống như vợ chồng với người khác và gây ra hậu quả nghiêm trọng như: làm hôn nhân tan vỡ dẫn đến ly hôn, khiến người trong cuộc tự tử, hoặc đã bị xử phạt hành chính nhưng vẫn cố tình tái phạm, khi đó kẻ phạm tội mới bị xử lý hình sự.

Chị Hường cho rằng nếu so các hành vi trên, chồng chị sẽ lách luật dễ dàng vì chị không muốn ly hôn cũng chẳng muốn tự tử. Theo chị, ngoài việc phạt tù kẻ vi phạm, luật nên 'đánh' mạnh vào kinh tế, ưu tiên phần lớn tài sản cho nạn nhân. Điều chị quan tâm là quyền lợi của mẹ con chị sẽ được đảm bảo thế nào cho công bằng.

Các quy định pháp luật liên quan nội dung hôn nhân gia đình ra đời là để phòng tránh những hành vi làm băng hoại đạo đức, làm lung lay nền móng hôn nhân, bảo vệ tổ ấm. Việc phạt nặng kẻ phạm tội là cần thiết, nhưng cũng cần thêm nhiều điều khoản để bảo vệ kẻ yếu thế.

Th. G (Đồng Tháp)

"Có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?" - Mời bạn đóng góp ý kiến, quan điểm, câu chuyện, thông tin cho Báo Phụ Nữ TPHCM xoay quanh vấn đề ngoại tình, các quy định pháp luật, các biện pháp xử lý và ngăn chặn hành vi này để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Bài viết hình ảnh xin gửi về địa chỉ: online@baophunu.org.vn. Bài được sử dụng sẽ nhận nhuận bút theo quy định của toà soạn.

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI