Nạn đói và bệnh tật vẫn tiếp diễn ở Gaza

25/10/2025 - 07:48

PNO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết dù lệnh ngừng bắn ở Gaza đã thực thi và viện trợ được tăng lên, nhưng nạn đói và bệnh tật vẫn tiếp diễn, khiến tính mạng trẻ em gặp nguy hiểm.

Tình trạng thiếu lương thực và nước uống vẫn tiếp diễn tại Gaza - Ảnh: Getty image
Tình trạng thiếu lương thực và nước uống vẫn tiếp diễn tại Gaza - Ảnh: Getty Images

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến từ trụ sở chính của cơ quan y tế Liên hiệp quốc tại Geneva: "Tình hình vẫn còn thảm khốc vì lượng viện trợ chỉ bằng một phần nhỏ so với nhu cầu".

Kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực vào ngày 10/10, nạn đói vẫn chưa được cải thiện vì không có đủ lương thực.

"Chúng tôi hoan nghênh việc các con tin,, tù nhân được thả tự do, bạo lực được chấm dứt và dòng viện trợ được tăng cường. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng vẫn chưa kết thúc và nhu cầu vẫn còn rất lớn. Hơn 170.000 người bị thương ở Gaza..., ít nhất 42.000 người bị thương cần phục hồi chức năng lâu dài" - ông Tedros nói.

Nạn đói và bệnh tật vẫn chưa chấm dứt, mạng sống của trẻ em vẫn đang bị đe dọa. Sự tàn phá không chỉ về mặt vật chất mà còn về mặt tinh thần. Ước tính có khoảng 1 triệu người cần được chăm sóc sức khỏe tâm thần. Nhu cầu đối với hệ thống y tế là rất lớn, nhưng nhiều bộ phận quan trọng của hệ thống đã bị phá hủy hoặc xuống cấp nghiêm trọng.

Hiện chỉ có 14 trong số 36 bệnh viện đang hoạt động ở Gaza. Các loại thuốc thiết yếu, thiết bị và nhân viên y tế thiếu hụt nghiêm trọng.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, WHO đã gửi thêm vật tư y tế đến các bệnh viện, triển khai thêm các đội y tế khẩn cấp và tăng cường hoạt động sơ tán y tế.

Liên hiệp quốc cho biết vẫn còn 15.000 bệnh nhân cần được điều trị bên ngoài Gaza, bao gồm 4.000 trẻ em, hơn 700 người đã tử vong trong khi chờ được sơ tán, đồng thời kêu gọi khôi phục việc chuyển tuyến đến Bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem.

"Chúng tôi kêu gọi thêm nhiều quốc gia tiếp nhận bệnh nhân từ Gaza để chăm sóc chuyên khoa; chúng tôi kêu gọi mở cửa khẩu Rafah và tất cả các cửa khẩu khác để có thể điều trị cho nhiều bệnh nhân hơn ở Ai Cập và mở rộng quy mô viện trợ" - ông Tedros cho biết.

Ông cho biết cửa khẩu Rafah dự kiến ​​sẽ được mở trong thời gian sớm nhất, đồng thời lưu ý rằng một lượng lớn hàng viện trợ đã được tích trữ tại Al-Arish ở Ai Cập và sẵn sàng đưa vào Gaza ngay khi cửa khẩu được mở.

Thu Hương (theo Tân Hoa )

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI