Nam bệnh nhân ghép thận từng có nguy cơ tử vong đã "thắng" COVID-19

06/09/2020 - 12:15

PNO - Ngày 6/9, Đà Nẵng công bố khỏi bệnh COVID-19 cho 11 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Trung tâm Y tế Hòa Vang.

 

Các BN được công bố khỏi bệnh tại Trung tâm y tế Hòa Vang.
Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.

Tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm:

1. Bệnh nhân thứ 755: bà P.T.B., 46 tuổi, sống một mình tại kiệt 211 đường Nguyễn Văn Thoại, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

2. Bệnh nhân thứ 846: tên T.T.K., nam, 17 tuổi, sống cùng gia đình ở đường Thân Nhân Trung, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng (được công bố ngày 10/8). Mẹ em là nhân viên y tế tại khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

3. Bệnh nhân thứ 434: nữ, tên H.T.N., 71 tuổi, ở đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, có tiền sử bệnh cao huyết áp.

4. Bệnh nhân thứ 956: tên P.T.T., 40 tuổi, sống cùng gia đình tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

5. Bệnh nhân thứ 870: tên T.T.T., nữ, 35 tuổi, sống cùng gia đình ở xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân này từng xét nghiệm 3 lần mới phát hiện COVID-19.

6. Bệnh nhân thứ 914: tên H.V.P, nam, 60 tuổi, sống cùng em gái ở khu dân cư thứ 2, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Tất cả 6 bệnh nhân này đều có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần liên tiếp với virus SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Tại Trung tâm Y tế Hòa Vang công bố chữa khỏi cho 5 bệnh nhân COVID-19, gồm:

1. Bệnh nhân thứ 763: anh L.V.C., 46 tuổi, tiền sử suy thận phải chạy thận nhân tạo, sống cùng vợ N.T.Đ. và 2 con tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. 

Vào sáng 26/8, Bộ Y tế cho biết, anh C. là một trong 5 bệnh nhân rất nặng nguy cơ tử vong cao tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang. Bởi anh bị suy thận mạn, đã ghép thận và dùng thuốc thải ghép từ năm 2012. Sau đó lại rơi vào sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi.

2. Bệnh nhân thứ 689: bà N.T.M., mở nhóm trẻ gia đình tại nhà, giữ 11 trẻ ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

3. Bệnh nhân thứ 889: nam, 34 tuổi, ở Liên Chiểu, Đà Nẵng; là nhân viên y tế Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

4. Bệnh nhân thứ 1014: tên L.T.​, nam, 60 tuổi, sống cùng gia đình tại kiệt 278 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Anh là nhân viên Ban quản lý chợ Lầu Đèn trên đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng; tổ trưởng tổ dân phố 55 phường Xuân Hà, Thanh Khê.

5. Bệnh nhân thứ 941: tên N.T. T, nữ, 28 tuổi, sống cùng cha mẹ ở tổ 7, thôn Yến Nê 2, xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng. Chị làm giáo viên Trường Mầm non Hương Sen tại đường Trần Lê, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ và có ba là bệnh nhân thứ 872.

5 bệnh nhân này đều có kết quả âm tính 3 lần trở lên với SARS-CoV-2 và không còn dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Sau khi được công bố khỏi bệnh, các bệnh nhân này được cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nơi cư trú theo quy định của Bộ Y tế.

An Bình 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI