Tối 13/8, thêm 22 người mắc COVID-19, có bệnh nhân ở Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Trị

13/08/2020 - 17:35

PNO - Bộ Y tế vừa công bố thêm 22 người mắc COVID-19, nâng số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tại Việt Nam lên 905.

Trong đó, 14 ca ghi nhận tại Đà Nẵng, 2 ca tại Quảng Nam, 1 ca tại Quảng Trị và 5 ca tại Khánh Hòa được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Cụ thể:

- Bệnh nhân thứ 884: nữ, 51 tuổi, ở Hòa Vang, Đà Nẵng, là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

- Bệnh nhân thứ 885: nữ, 63 tuổi, ở Hải Châu, Đà Nẵng; là người nhà của bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

- Bệnh nhân thứ 886: nữ, 64 tuổi, ở Bình Sơn, Quảng Ngãi; là người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

- Bệnh nhân thứ 887: nữ, 65 tuổi, ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng; là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

- Bệnh nhân thứ 888: nữ, 65 tuổi, ở Hải Châu, Đà Nẵng; là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

- Bệnh nhân thứ 889: nam, 34 tuổi, ở Liên Chiểu, Đà Nẵng; là nhân viên y tế Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

- Bệnh nhân thứ 890: nam, 47 tuổi, ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng; từng tiếp xúc với các ca bệnh 877, 878, 879, 880.

- Bệnh nhân thứ 891: nam, 39 tuổi, ở Thanh Khê, Đà Nẵng; từng tiếp xúc với ca bệnh 726.

- Bệnh nhân thứ 892: nam, 53 tuổi, ở Thanh Khê, Đà Nẵng.

- Bệnh nhân thứ 893: nữ, 48 tuổi, ở Thanh Khê, Đà Nẵng.

- Bệnh nhân thứ 894: nữ, 21 tuổi, ở Thanh Khê, Đà Nẵng.

- Bệnh nhân thứ 895: nữ, 17 tuổi, ở Thanh Khê, Đà Nẵng.

- Bệnh nhân thứ 896: nữ, 73 tuổi, ở Thanh Khê Đà Nẵng.

- Bệnh nhân thứ 897: nam, 35 tuổi, ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

(thông tin dịch tễ của các bệnh nhân 892-897 đang được điều tra, bổ sung).

- Bệnh nhân thứ 898: nữ, 27 tuổi, ở Duy Xuyên, Quảng Nam; từng tiếp xúc với ca bệnh 796.

- Bệnh nhân thứ 899: nam, 27 tuổi, ở Yên Thành, Tây Thành, Nghệ An.

- Bệnh nhân thứ 900: nữ, 45 tuổi, ở Yên Hòa, Tam Hiệp, Đồng Nai.

- Bệnh nhân thứ 901: nữ, 27 tuổi, ở Chí Linh, Hải Dương.

- Bệnh nhân thứ 902: nam, 24 tuổi, ở Quỳnh Lưu, Nghệ An.

- Bệnh nhân thứ 903: nữ, 23 tuổi, ở Hương Khê, Hà Tĩnh.

Các bệnh nhân 899, 900, 901, 902, 903 là 5 trường hợp từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ7387 vào ngày 5/8/2020, được cách ly tập trung tại Khánh Hòa ngay sau khi nhập cảnh.

- Bệnh nhân thứ 904: nữ, 36 tuổi, ở Đông Hà, Quảng Trị; từng tiếp xúc với ca bệnh 750.

- Bệnh nhân thứ 905: nam, 65 tuổi, ở Điện Bàn, Quảng Nam; từng đến thăm bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI