Mỹ: Khoảng 21.500 vụ giết người xảy ra trong năm 2020

28/09/2021 - 10:28

PNO - Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết năm 2020 trên toàn nước Mỹ đã xảy ra khoảng 21.500 vụ giết người, tăng 30% so với năm 2019.

Một số thành phố lớn tại Mỹ đã thông báo số liệu về sự gia tăng số vụ giết người vào năm 2020 nhưng phải đến ngày 27/9/2021, FBI mới cung cấp dữ liệu tổng thể trên toàn quốc.

FBI cho biết 30% là mức tăng mạnh nhất về số vụ giết người, kể từ khi cơ quan này bắt đầu thu thập dữ liệu vào những năm 1960, nhưng tổng số vụ giết người trong năm 2020 vẫn thấp hơn thời kỳ những năm 1980.

FBI cho biết số vụ giết người đã tăng khoảng 30% ở Mỹ vào năm 2020.
FBI cho biết số vụ giết người tăng khoảng 30% tại Mỹ trong năm 2020

Số vụ giết người tăng mạnh nhất vào tháng 6/2020 khi tất cả tiểu bang đều ghi nhận mức tăng đột biến các vụ bạo lực, trong đó bang Louisiana tiếp tục dẫn đầu danh sách bang có tỷ lệ vụ giết người cao nhất nước Mỹ.

Theo FBI, 77% vụ giết người xảy ra trong năm 2020 được thực hiện bằng súng, tăng từ mức 74% trong năm 2019. Đến nay, các chuyên gia vẫn chưa đưa ra được nguyên nhân cụ thể của sự gia tăng đột biến này nhưng đã chỉ ra tác động gây mất ổn định trật tự xã hội do đại dịch COVID-19 và sự gia tăng doanh số bán súng.

Báo cáo của FBI được tổng hợp từ dữ liệu của khoảng 16.000 cơ quan liên bang, tiểu bang, quận, thành phố, trường đại học, cao đẳng… 

Hiện, FBI chưa công bố bất kỳ số liệu thống kê nào về số vụ giết người trong năm 2021, nhưng theo ghi nhận từ một số thành phố lớn cho thấy số vụ tiếp tục gia tăng, chưa có chiều hướng sụt giảm.

Minh Hương (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI