Mưu sinh ở tuổi gần đất xa trời

28/11/2025 - 07:06

PNO - Lương hưu thấp, chi phí cao khiến ngày càng nhiều người già mưu sinh ở tuổi mắt mờ chân run.

Bà Patricia Willson đang tập trung viết thư xin việc ở tuổi 93 - Nguồn ảnh: Business Insider
Bà Patricia Willson đang tập trung viết thư xin việc ở tuổi 93 - Nguồn ảnh: Business Insider

Bà Patricia Willson - 93 tuổi - chăm chú nhìn vào chân mình khi y tá tháo từng lớp băng, để lộ vết sẹo dài. Cuối năm 2024, bà vô tình làm chân vướng vào chiếc hộp; vài tháng sau, vết rạch bị nhiễm trùng.

“Tôi rất sợ khi chân bắt đầu đau nhưng giờ tôi an tâm rồi. Tôi có thể tìm việc tiếp” - bà nói và tiến lại chiếc bàn trong phòng. Trên bàn là các hóa đơn và hồ sơ bệnh án cùng những địa chỉ xin việc. “Tôi thực sự cần một công việc” - bà buồn bã thừa nhận và đưa ra lá thư xin việc.

“Chi phí sinh hoạt hằng tháng ngày càng đắt đỏ khiến chúng tôi không thể nghỉ hưu”.

Patricia Moore - 81 tuổi, người vẫn làm việc ở trạm xăng dù bị bệnh thần kinh và phù nề

Bà Willson là 1 trong số gần 1,4 triệu người trên 65 tuổi bị khuyết tật nhưng vẫn đi làm và thuộc số nửa triệu người từ 80 tuổi trở lên ở Mỹ còn làm việc. Gần như không có tiền tiết kiệm, ngay cả khi đã có an sinh xã hội, nhiều người già ở Mỹ, Hàn, Nhật và các quốc gia châu Âu… vẫn tự đi tìm việc ở tuổi rất cao. Theo một thống kê mới đây, có đến 37,3% người Hàn Quốc từ 65 tuổi trở lên vẫn đang làm việc - cao hơn nhiều so với mức trung bình của OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế) là 13,6%, thậm chí vượt mức 25,3% của Nhật Bản - một xã hội siêu già.

Theo Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc, đa số người lớn tuổi muốn tiếp tục làm việc đến 73,4 tuổi không phải vì thực sự muốn mà phần lớn do họ không còn sự lựa chọn khác. Hơn một nửa số người lao động lớn tuổi cho rằng trang trải chi phí sinh hoạt là lý do chính khiến họ vẫn tham gia lực lượng lao động.

“Tôi dự định sẽ đi làm đến 100 tuổi. Chúng ta hãy chờ xem điều đó có xảy ra không”.

Bà Ardel Richter - 84 tuổi

Tại Mỹ, ngày càng nhiều người Mỹ cao tuổi phụ thuộc vào công việc để kiếm sống. Theo dữ liệu điều tra dân số năm 2023, gần 550.000 người vẫn làm việc đến ngoài 80 tuổi. Dù sức khỏe đã suy kém, họ vẫn phải vật lộn cả ngày, vượt qua những cơn đau để kiếm việc.

Bà Jane Way - 81 tuổi - muốn tiếp tục dạy học ngoài giờ cho đến khi không còn khả năng vận động. Bà đã ngồi xe lăn suốt 5 năm. Còn bà Ardel Richter - 84 tuổi - từng có sự nghiệp lẫy lừng trong lĩnh vực môi giới bất động sản nhưng rồi mọi thứ dần tắt khi chồng bà qua đời và tuổi già đến. Hiện tại, bà Richter nhận bất kỳ công việc công chứng nào bà có thể tìm được, thường với mức lương thấp hơn mong muốn.

Ước tính trong thập niên tới, số người Mỹ từ 65 tuổi trở lên sẽ nhiều hơn số người dưới 18 tuổi. Margaret Morganroth Gullette - học giả tại Đại học Brandeis ở Massachusetts, nghiên cứu về lão hóa - cho biết vì thu nhập của mọi người thường đạt đỉnh ở độ tuổi giữa 50 nên việc kiếm được mức lương đủ sống ở những năm sau đó khó khăn hơn nhiều. Điều này khiến mọi người phải làm việc lâu hơn, ngay cả khi gặp phải những thách thức nghiêm trọng về sức khỏe.

Thu Thanh (theo Korea Times, Business Insider)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI