Mượn xe người khác đem cầm cố có tội không?

14/09/2021 - 06:20

PNO - Hành vi mượn xe người khác rồi mang đi cầm cố khi chưa được sự đồng ý của người đó là trái pháp luật.


Hỏi: Tôi cho người bạn mượn xe máy gần sáu tháng nay. Mới đây tôi muốn đòi lại xe để sử dụng thì bạn nói là vì kẹt tiền nên đã đem cầm cố. Hỏi thăm một số bạn bè tôi mới biết, bạn đang nợ nần do chơi số đề, hiện anh ta cũng đang nợ nhiều người khác. Tôi làm đơn tố cáo thì người này có thể bị xử lý không?

 Trần Tuấn Khải (Biên Hòa, Đồng Nai)

Trả lời: Theo quy định của pháp luật, người mượn tài sản có nghĩa vụ trả lại đúng hạn và thỏa thuận của các bên; người mượn tài sản không có quyền định đoạt tài sản nếu không có sự đồng ý của chủ sở hữu. Hành vi mượn xe người khác rồi mang đi cầm cố khi chưa được sự đồng ý của người đó là trái pháp luật. Hành vi này còn được xếp vào một trong những hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. Việc chiếm đoạt tài sản của người khác là xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ vi phạm, hành vi này có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Luật sư Nguyễn Thu Đào

Đoàn luật sư TPHCM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI