"Tập thể dục” cho não bộ giúp chữa chứng đãng trí

12/02/2026 - 13:22

PNO - Duy trì thói quen đọc, viết và học ngoại ngữ là "liều thuốc" tự nhiên giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ (dementia) ở người khi về già.

Hdgsffvb
Đầu tư vào các hoạt động trí óc như đọc sách, viết nhật ký, học thêm ngoại ngữ mới có thể giúp ngăn ngừa bệnh đãng trí khi về già - Ảnh: Westend61/Getty Images

Chứng mất trí nhớ đang là một trong những vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng lo ngại nhất hiện nay. Theo dự báo, số người mắc chứng bệnh này sẽ tăng gấp ba lần (lên tới hơn 150 triệu người trên toàn cầu) vào năm 2050.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây cho thấy, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa chứng đãng trí này bằng những thói quen đơn giản hàng ngày.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Thần kinh học của Viện Hàn lâm Thần kinh học Hoa Kỳ gần đây, việc thực hành một số hoạt động kích thích trí tuệ như đọc sách, viết nhật ký hay học thêm một ngôn ngữ mới có mối liên hệ mật thiết với khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer (dạng phổ biến nhất của chứng mất trí nhớ), từ đó làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở người.

“Sức khỏe nhận thức khi về già chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi việc chúng ta có thường xuyên thử thách bộ não của mình trong suốt cuộc đời hay không” – Giáo sư Andrea Zammit từ Trung tâm Y tế Đại học Rush, tác giả của nghiên cứu - cho biết.

Nhóm nghiên cứu đã theo dõi 1.939 người cao tuổi (với độ tuổi trung bình là 80 tuổi) không mắc chứng mất trí nhớ vào thời điểm bắt đầu nghiên cứu. Những người này được theo dõi liên tục trong khoảng 8 năm, tập trung vào thói quen hoạt động trí óc trong 3 giai đoạn của cuộc đời, gồm: thuở niên thiếu (dưới 18 tuổi), độ tuổi trung niên (khoảng 40 tuổi) và giai đoạn xế chiều (từ 80 tuổi).

Kết quả cho thấy, những người chăm chỉ hoạt động trí óc và giữ tinh thần luôn ở trạng thái tích cực có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer thấp hơn 38% so với nhóm người ít vận động trí óc. Phát hiện này cũng đúng với nhận xét của Tiến sĩ Isolde Radford, Quản lý chính sách cấp cao của Tổ chức Nghiên cứu Alzheimer Vương quốc Anh khi khẳng định rằng: “Chứng mất trí nhớ không phải là một phần tất yếu của quá trình lão hóa”.

“Lời khuyên của tôi rất đơn giản: Hãy bắt đầu đọc một cuốn sách, học một ngôn ngữ mới hoặc viết lách ngay hôm nay. Đây chính là cách bạn đầu tư cho sức khỏe của bộ não mình trong tương lai” - Tiến sĩ Isolde Radford nói.

Nguyễn Thuận

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI