Minh Béo tại nhà giam Mỹ: Mổ xẻ nóng bằng chứng

17/05/2016 - 07:41

PNO - Tất cả mới chỉ là dự đoán, phân tích của các luật sư liên quan nhưng đang thay đổi theo chiều hướng tốt cho Minh Béo.

Liên quan đến việc Minh Béo bị bắt. Đến nay dù biết bao biến động xảy ra, tuy nhiên, về thực tế thì nam diễn viên vẫn đang trong trại giam, chưa được tại ngoại.

Cảnh sát gài không đúng luật, sẽ bị bác bỏ

Nhà báo Hoàng Lân của Phố Bolsa đã có cuộc trao đổi với luật sư chuyên về biện hộ hình sự Paul W. Nguyen liên quan đến những vấn đề pháp lý quanh vụ án diễn viên Hồng Quang Minh bên ngoài tòa án.

Ông Paul W. Nguyen nhận định luôn: "Tôi nghe nói cảnh sát có "gài" Minh Béo. Bây giờ phải xem là cảnh sát có gài đúng luật hay không. Nếu không đúng luật là phải bỏ hết. Luật sư mới của Minh béo sẽ xem xét hồ sơ và xem các bằng chứng có đúng luật không?".

Minh Beo tai nha giam My: Mo xe nong bang chung
Minh Béo.

Theo vị Luật sư này, ông cũng bức xúc về số tiền tại ngoại của Minh Béo lên đến 1 triệu USD. Trong khi trường hợp của Minh không khác với các trường hợp khác nên hoàn toàn có thể giảm số tiền tại ngoại:

"Anh Minh Béo chỉ cần đưa passport, nộp như thường là 100 ngàn USD. Anh ta không làm gì quá nặng để phải chịu tiên tại ngoại đến 1 triệu USD như vậy. Viết kiến nghị xong, tòa án sẽ xem giảm xuống tứ 100 đến 300 ngàn USD. 1 triệu là quá cao".

"Rất nhiều người ở đây không phải quốc tịch Mỹ. Vùng này cũng nhiều người quốc tịch Mexico. Người ta cũng mắc trường hợp này mà đâu tới 1 triệu USD. Thường là 100 ngàn tiền tại ngoại", vị luật sư nói thêm.

Theo ông Paul không thể giảm xuống 100 ngàn nhưng nếu 250 ngàn USD thì sẽ hợp lý hơn.

Kẽ hở lớn giúp Minh Béo thoát tội

Cũng liên quan đến bằng chứng thoát tội, luật sư biện hộ cũ của Minh Béo - ông Đỗ Phủ đã chia sẻ, sau khi trao lại hết cho bà Mia các bằng chứng, hồ sơ về vụ án, ông cũng đã ngồi lại để trao đổi với bà các chiến thuật trong việc hỗ trợ pháp lý cho Minh Béo.

Theo đó, ông Đỗ Phủ va bà Mia đã xem xét các bằng chứng buộc tội diễn viên Minh Béo và phát hiện ra trong số đó có bằng chứng chưa rõ ràng.

Ông nêu ra các tin nhắn trao đổi giữa nam diễn viên và viên cảnh sát chìm giả đóng trẻ vị thành niên là các tin nhắn bằng tiếng Việt không có dấu.

Ông Đỗ Phủ cho rằng tiếng Việt viết không dấu sẽ có nhiều nghĩa khác nhau, rất dễ gây hiểu nhầm và ngộ nhận.

Và đặc biệt là ngoài những tin nhắn trao đổi giữa vị cảnh sát chìm và Minh Béo, hiện vẫn chưa thấy một video hay hình ảnh nào cáo buộc có tính thuyết phục hơn. Đây có thể là những yếu tố giúp Minh Béo thoát tội.

Lam Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI